Nóng 24h: U19 Việt Nam hãy tránh xa V-League

Thể thaoThứ Năm, 06/03/2014 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Tôi e các cầu thủ này mà đá ở V.League thì sẽ bị "chặt chém" gãy chân. Người Việt Nam ta có một thói xấu là đố kỵ, không bằng người ta thì cầm chân kéo người ta xuống.

"Đá V-League, U19 Việt Nam sẽ bị đá gãy chân"
Trả lời phỏng vấn trên Zing.vn hôm nay, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh tỏ ra e ngại trước ý định để các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại V-League.
"Tôi e các cầu thủ này mà đá ở V.League thì sẽ bị "chặt chém" gãy chân. Người Việt Nam ta có một thói xấu là đố kỵ, không bằng người ta thì cầm chân kéo người ta xuống. Thực sự đáng sợ với điều này".

Dù thừa nhận rất khó để lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại được góp mặt ở 5 giải đấu hàng đầu thế giới trên. "Tuy nhiên, các giải đấu khác ở châu Âu thì hoàn toàn có thể. Cho lứa cầu thủ U19 hiện tại đá ở các nền bóng đá phát triển của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng là điều tuyệt rồi", ông Vinh đánh giá.
VFF mạnh tay kỷ luật
Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra quyết định số 79/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với cầu thủ Andre Diego Fagan của CLB Hải Phòng. Nội dung như sau:
Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp đối với cầu thủ Andre Diego Fagan của CLB bóng đá Hải Phòng do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 7, ngày 26/2/2014 trên SVĐ Lạch Tray.
Theo báo cáo của BTC giải VĐQG Eximbank 2014, tại trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray, cầu thủ Andre Diego Fagan của CLB bóng đá Hải Phòng đã có hành vi đấm vào mặt cầu thủ Mamic Bojan của CLB SHB Đà Nẵng. Trợ lý trọng tài và trọng tài chính đã không quan sát được tính huống này, bỏ sót lỗi và không phạt thẻ đối với Fagan. 
Chichario "kể tội" David Moyes
Kể từ thời điểm Robin Van Persie trở lại sau chấn thương, Javier Hernandez đã không còn được HLV David Moyes tạo điều kiện cho ra sân thường xuyên nữa. Thậm chí, cầu thủ được sử dụng nhiều hơn trong vai trò dự bị cho chân sút người Hà Lan lại là Danny Welbeck chứ không phải “Hạt đậu nhỏ”.
Tính ra, trong 10 trận gần nhất của Man Utd, tiền đạo 26 tuổi chỉ có tên trong đội hình xuất phát đúng 1 lần.
Chiacharito cho biết: “Tôi thực sự rất muốn được ra sân để chơi bóng nhưng ở CLB, tôi không được HLV David Moyes trao cơ hội thường xuyên. Hôm nay, được thi đấu trong màu áo Mexico, tôi cảm thấy hết sức tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ra sân”.
HLV Lê Công nghỉ việc

Mới đây, Tổng cục TDTT thay đổi toàn bộ nhân sự ban huấn luyện đội tuyển karate, trong đó đáng chú ý là việc cho HLV Lê Công nghỉ. Đây là quyết định gây bất ngờ bởi ông Lê Công đã có gần 20 năm gắn bó với karate Việt Nam, đào tạo ra nhiều thế hệ VĐV tài năng, gặt hái được rất nhiều thành công ở đấu tường khu vực, châu lục cũng như quốc tế.

Lý giải cho quyết định trên, lãnh đạo bộ môn karate (Tổng cục TDTT) cho biết, Liên đoàn karate thế giới vừa qua liên tục thay đổi thể thức, luật thi đấu, đặc biệt là nội dung kumite để đưa môn này vào thi đấu Olympic nên bắt buộc các quốc gia trên thế giới cũng phải thay đổi phương pháp huấn luyện cho phù hợp.
Hiện nay, các nước trong khu vực đều tiến hành thuê chuyên gia ngoại dẫn dắt, như Việt Nam còn là muộn vì Asiad sắp diễn ra. Nội dung kumite cũng thuê một HLV người Iran với mức lương 4.000 USD mỗi tháng về dẫn dắt.
Mourinho chê bai học trò cũ
Phát biểu trên tờ tạp chí Esquire (Anh), nhà cầm quân 51 tuổi chia sẻ: “Tất cả những gì tôi được chứng kiến trước đây là các cầu thủ đều cố gắng trong suốt sự nghiệp và chỉ thực sự giàu có sau khi đã thành danh.
Thế nhưng, ở thời điểm này mọi thứ đã khác hoàn toàn, nhiều người ngay từ lúc còn trẻ đã trở thành tỷ phú ngay sau khi họ ký hợp đồng đầu tiên với câu lạc bộ mới. Thậm chí, họ còn chẳng chơi một trận nào ở Premier League và chưa bao giờ biết đến bầu không khí Champions League là cái gì”.
“Khi đã có đủ tiền để hưởng thụ một cuộc sống sung túc, có lẽ danh hiệu là thứ mà chẳng mấy cầu thủ nào quan tâm. Hãy thử hình dung, nếu cứ như vậy thì động lực thi đấu sẽ không còn nữa. Rất nhiều lần ở Real Madrid tôi đã từng được chứng kiến các trường hợp tương tự như vậy. Họ được trả nhiều tiền nhưng có lẽ chỉ để xếp hàng và chụp ảnh cùng đội bóng”. Mourinho tiếp tục phàn nàn.
Mourinho chỉ trích rằng, các cầu thủ Real quá hay làm điệu trước mỗi trận đấu
“Chính bởi vậy, chúng tôi đang nỗ lực để tìm ra giải pháp định hướng tốt nhất cho các cầu thủ trẻ. Họ cần phải biết đến những tấm gương sáng trong quá khứ, những Lampard, những Terry… đều là những người luôn khao khát chiến thắng”. Cựu chiến lược gia Inter nói thêm.
Bình luận
vtcnews.vn