Nóng 24h: Ngả mũ trước sự kiên nhẫn của MU

Thể thaoThứ Năm, 15/08/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News)- MU quyết mua Fabregas như một cách để chứng minh kỳ chuyển nhượng mùa hè không phải là thất bại.

(VTC News)- MU quyết mua Fabregas như một cách để chứng minh kỳ chuyển nhượng mùa hè không phải là thất bại.



MU quyết mua bằng được Fabregas

Sau rất nhiều lần bị cả Barcelona và chính Cesc Fabregas thẳng thừng từ chối, tưởng như MU đã buông xuôi và từ bỏ thương vụ này. Nhưng mới đây nhất, Quỷ đỏ đã tiếp tục gửi lời đề nghị...thứ 4 tới CLB xứ Catalan để có được chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha. Mức giá mà MU đưa ra lần này đã lên tới 47 triệu Euro, nhiều hơn 5 triệu so với lần hỏi mua trước.
Mu theo Fabregas đến cùng
MU sẽ theo đuổi Fabregas tới cùng 
Hiện tại, MU vẫn chưa có bất kỳ một sự bổ sung đáng kể nào ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này ngoại trừ tài năng trẻ người Urugoay Varela. HLV David Moyes vẫn đang phải đau đầu tìm lời giải cho bài toán lực lượng của Quỷ đỏ, đặc biệt là khu vực trung tuyến khi mà những mục tiêu của ông như Thiago Alcantara, Luka Modric và IIkay Gundogan đề lần lượt khước từ lời mời gọi từ phía các nhà ĐKVĐ Premier League.
Fabregas được coi là sự lựa chọn số một của chiến lược gia người Scotland cho vị trí tiền vệ trung tâm của MU. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông cho tới thời điểm này vẫn chưa đem lại kết quả khi cả Barca lẫn Fabregas đều khẳng định họ chưa muốn "chia tay" nhau ở thời điểm này bất chấp việc cựu cầu thủ Arsenal vẫn đang phải chiến đấu để giành một vị trí trong đội hình của các nhà vô địch La Liga.
Tottenham đón thêm tân binh
La Liga
Capoune - tân binh mới nhất của Tottenham 
CLB Tottenham Hotspur thông báo họ đã hoàn thành bài kiểm tra ý tế với tiền vệ Etienne Capoue của Toulouse và chỉ còn chờ để hoàn tất một số điều khoản cuối cùng nữa trước khi chính thức ký hợp đồng với cầu thủ người Pháp này.
Như vậy, Capoune sẽ trở thành tân binh thứ tư của Gà trống ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này sau Paulinho, Nacer Chadli và Roberto Soldado. Chưa dừng lại ở đó, CLB thành London đang tiếp tục đàm phán để mang về tài năng trẻ đầy triển vọng của AS Roma là Erik Lamela.
"Người cũ" không tin Chelsea mua được Rooney
Cựu HLV từng giúp Chelsea có được chức vô địch Champions League mùa giải 2011-2012, Roberto di Matteo mới đây đã lên tiếng cho rằng MU sẽ không đời nào chịu bán tiền đạo Wayne Rooney cho Chelsea và The Blues nên sớm từ bỏ thương vụ này.
Di Matteo
Di Matteo phủ nhận khả năng Chelsea mua được Rooney 
Phát biểu trên Goal.com, Di Matteo cho biết: "MU thừa hiểu Wayne Rooney là cầu thủ quan trọng nhất của mình cả về chuyên môn lẫn giá trị thương hiệu, nên họ sẽ không bao giờ để cậu ấy ra đi. Hơn nữa, cho dù có bán Rooney, họ cũng sẽ bán cậu ấy cho một CLB nước ngoài. Vậy nên nếu Chelsea mua được Rooney, đó sẽ là một thương vụ gây sốc trong lịch sử Premier League".
Hiện tại, HLv của Chelsea là Jose Mourinho vẫn đang cố gắng để có được chữ ký của chân sút người Anh sau khi tăng giá hỏi mua tiền đạo này lên mức 40 triệu bảng. Tuy nhiên, phía Quỷ đỏ vẫn kiên quyết nói không với lời đề nghị của đội bóng thành London và tuyên bố sẽ không bán anh với bất cứ giá nào.
UEFA công bố nhóm "hạt giống" Champions League 2013-2014
Mới đây, liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA đã công bố danh sách nhóm hạt giống chia bảng Champions League mùa giải 2013-2014. Theo đó, 8 đội bóng được xếp vào nhóm hạt giống số 1 bao gồm : Bayern Munich, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Man United, Porto, Benfica và Atletico Madrid.
Đáng nói nhất chính là việc á quân mùa giải trước Borussia Dortmund bất ngờ bị xếp vào nhóm hạt giống thứ 3, tức là thầy trò HLV Jurgen Klopp có nguy cơ sẽ phải rơi vào bảng đấu tử thần của giải với sự xuất hiện của PSG, Juventus, Man City và các đội bóng ở nhóm hạt giống số 1 (Ngoại trừ Bayern Munich ở cùng quốc gia).
Dortmund
Dortmund có nguy cơ trở thành nạn nhân của bảng tử thần 
Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2013 - 2014 sẽ diễn ra vào ngày 29/08 tới tại Monaco. Cùng với đó sẽ là lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu với 3 ứng cử viên là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Frank Ribery.


Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn