Nóng 24h: MU săn hàng thừa Barca

Thể thaoThứ Sáu, 13/09/2013 04:29:00 +07:00

(VTC News) - MU nhắm cựu sao Arsenal, Zidane chê bai ý chí của Ozil, “Không nên đặt kì vọng quá nhiều vào Neymar”, Messi nhận thua Ribery...

(VTC News) - MU nhắm cựu sao Arsenal, Zidane chê bai ý chí của Ozil, “Không nên đặt kì vọng quá nhiều vào Neymar”, Messi nhận thua Ribery...


MU nhắm cựu sao Arsenal

Tờ AS khẳng định MU đang lên kế hoạch tỉ mỉ để chiêu mộ Alex Song từ Barcelona vào kì chuyển nhượng mùa Đông tới.

Song-Barca
Alex Song hiếm khi được đá chính tại Nou Camp 
Alex Song không có chỗ đứng vững chắc tại đội bóng xứ Catalan khi không thể cạnh tranh được với Sergio Busquet trong vai trò vị trí tiền vệ phòng ngự. Mặt khác, những lần ra sân hiếm hoi của Song lại chỉ là để trám vào lỗ hổng trung vệ. 
Chính vì điều này, MU hy vọng sẽ thuyết phục thành công Barcelona nhả người cũng như cá nhân Song đồng ý trở lại Premier League để được thi đấu nhiều hơn. 
Tuy nhiên với sự thù địch trong quá khứ, MU nên cẩn trọng trước những chiêu trò xuất phát từ đội chủ sân Emirates, nhất là sau thất bại trong việc lôi kéo Cesc Fabregas mùa hè qua khi Arsenal là nguyên nhân chính khiến Barcelona một mực không bán tiền vệ này.

Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng sẽ quay lại với mục tiêu Ander Herrera của Athletic Bilbao để có thêm nhiều phương án lựa chọn cho tuyến tiền vệ. 
Zidane chê bai ý chí của Ozil
Trợ lý HLV kiêm GĐKT của Real Madrid – Zinedine Zidane vừa lên tiếng chê bai ý chí tiến thủ của Mesut Ozil khi tiền vệ này quyết định rời Bernabeu.

Huyền thoại người Pháp nói: “Ozil là một cầu thủ xuất sắc. Anh ấy cũng đã đóng góp rất nhiều cho Real. Tuy nhiên, anh ta lại không phải mẫu người dám đương đầu với thử thách khi CLB bổ sung thêm những nhân tố mới. Dù sao thì tôi cũng hi vọng Ozil sẽ thành công trong màu áo Arsenal”. 
Zidane-ozil
Zidane không hài lòng với quyết định ra đi của Ozil 
Xung quanh việc Ozil chuyển đến Arsenal, có nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ người Đức khá “hèn” khi rời bỏ đội bóng luôn nằm trong số những CLB mạnh nhất hành tinh. Song lại có người cho rằng Ozil đã “dũng cảm” với quyết định này vì ở Arsenal, Ozil sẽ có nhiều cơ hội để chứng tỏ danh hiệu “cầu thủ dẫn dắt lối chơi xuất sắc nhất thế giới” không phải là danh xưng vô thưởng vô phạt của báo chí. 
Bản thân Ozil cũng liên tục có những phát biểu quyết tâm trở thành ngôi sáng giá nhất ở môi trường Premier League còn khá mới mẻ. “Tôi rất háo hức được thi đấu tại Premier League. Tất nhiên,  họ đòi hỏi nhiều thể lực hơn nhưng tôi tin mình sẽ thành công như những gì tôi đã làm ở Bundesliga và La Liga”.
“Không nên đặt kì vọng quá nhiều vào Neymar”
Huyền thoại của Brazil – Pele cho rằng Selecao không nên đặt quá nhiều kì vọng vào Neymar bất chấp phong độ rất cao của “ngôi sao Youtube” trong thời gian gần đây. Lý giải cho việc này, Pele cho rằng một cầu thủ chỉ mới 21 tuổi sẽ rất dễ vấp ngã với quá nhiều gánh nặng trách nhiệm trên vai. 
Huyền thoại 72 tuổi phát biểu trên Estado de Sao Paulo: “Neymar đã chứng tỏ cậu ấy là một cầu thủ phi thường khi đóng vai trò rất quan trọng ở đội tuyển. Tuy nhiên, Brazil không nên quá phụ thuộc vào cậu ấy. Chúng ta còn rất nhiều những cầu thủ tấn công giỏi khác để có thể sử dụng luân phiên và mặt trận tấn công chỉ là một trong những lĩnh vực đội bóng cần phát triển”. 
Neymar-Pele
Pele không đặt quá nhiều niềm tin vào Neymar 
Messi nhận thua Ribery
Lionel Messi thừa nhận rằng Franck Ribery xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2012-13” của UEFA với chiến công ăn ba cùng Bayern Munich. Ngôi sao của Barcelona nói: “Tôi rất vinh dự khi được chọn là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng Ribery là người xứng đáng hơn cả với danh hiệu cao quý nhất”.
Ngoài ra, Messi cũng chia sẻ về cảm giác “có vị đắng trong trong miệng” sau hai thất bại gây sốc với tổng tỉ số 7-0 trước Bayern. Anh nói: “Chúng tôi luôn muốn chiến thắng nhưng những gì xảy ra trong lượt trận bán kết gặp Bayern khiến chúng tôi phải nếm những cảm giác cay đắng. Tuy nhiên, đó là quá khứ và chúng tôi phải nhìn về tương lai”.
Ở một diễn biến khác giữa Bayern Munich và Barcelona, thủ thành huyền thoại của Hùm xám vừa lên tiếng khẳng định đội bóng xứ Catalan đã qua rồi thời hoàng kim và nên nhanh chóng tìm cách khôi phục lại vị thế của mình.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn