Nokia đi kiện để gỡ gạc khoản lỗ 1,2 tỷ USD?

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 03/05/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu không kiếm được tiền trong kinh doanh thì có thể kiếm tiền bằng cách khác, Nokia vừa đệ đơn kiện HTC, RIM và Viewsonic.

(VTC News) - Nếu không kiếm được tiền trong kinh doanh thì có thể kiếm tiền... bằng cách khác, Nokia vừa đệ đơn kiện HTC, RIM và Viewsonic vì vi phạm bằng sáng chế.

Động thái này của Nokia được thực hiện, sau khi hãng lỗ tới 1,2 tỷ USD trong quý I/2012, đồng thời mất ngôi vị nhà sản xuất di động lớn nhất vào tay Samsung sau 14 năm đứng ở vị trí này.

Giám đốc phụ trách mảng pháp lý của Nokia là Louise Pentland cho biết, Nokia đã thực hiện các hành động để chấm dứt việc sử dụng trái phép các sáng kiến và công nghệ độc quyền của Nokia.

Nokia thách thức các công ty công nghệ khác về bằng sáng chế
Theo đó, Nokia đã gửi đơn khiếu nạy lên Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) chống lại HTC, gửi đơn lên Toà án bang Delaware (Mỹ) chống lại HTC và Viewsonic; toà án Dusseldorf (Đức) chống lại HTC và RIM; toà án Mannheim (Munich - Đức) chống lại cả 3 công ty vì vi phạm một hoặc nhiều trong tổng số 45 bằng sáng chế của Nokia.

Các bằng sáng chế này bao gồm màn hình hiển thị tin nhắn thoại, mã hoá dữ liệu và phục hồi các tài liệu đính kèm email trên thiết bị di động... và một loạt các sở hữu trí tuệ khác.

HTC cũng là cái tên mà Nokia đưa ra trong các cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của mình
Pentland mạnh mẽ lên tiếng: "chúng tôi muốn rằng các công ty khác tôn trọng sở hữu trí tuệ của chúng tôi và cạnh tranh bằng cách sử dụng sáng kiến riêng của họ".

Hành động này của Nokia khơi gợi lại nhiều cuộc chiến trên lĩnh vực bằng sáng chế trên thị trường công nghệ, điển hình là các cáo buộc qua lại giữa Samsung và Apple, HTC và Apple, Yahoo và Facebook.

Nếu bị toà án phán xét là có tội, HTC, RIM và Viewsonic sẽ gặp phải rắc rối không nhỏ và tất nhiên sẽ phải tính đến khoản bồi thường và đàm phán không nhỏ cho hãng công nghệ Phần Lan, để mọi việc được giải quyết êm đẹp.

Tin & ảnh: Cường Cao

Bình luận
vtcnews.vn