‘Nói thật, một số ông bầu làm bóng đá kiểu ngẫu hứng'

Thể thaoThứ Bảy, 06/10/2012 07:52:00 +07:00

“Phải nói thật một số ông bầu làm bóng đá theo kiểu ngẫu hứng, không có sự bền vững..."

Để bóng đá Việt Nam đến cơ sự này, các ông bầu không phải là người có lỗi duy nhất, dù ai cũng thấy rằng, chính cách làm ăn xổi của nhiều đội bóng đã khiến bóng đá phát triển ảo thời gian qua. Tuy nhiên, thay vì nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với khó khăn thì một số ông bầu lại sớm từ bỏ cuộc chơi, để lại biết bao gánh nặng khó giải quyết.

Liên tiếp trong thời gian vừa qua, các ông bầu lên thi nhau lên tiếng bỏ bóng đá khiến VFF, VPF cứ quay như chong chóng. VFF và VPF khẳng định “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu”, nhưng đó là khi họ không còn cách lựa chọn nào khác. Khi mà bóng đá Việt Nam vẫn có thể giải cứu được, thì các CLB nên cùng VFF và VPF cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

 

Tuy nhiên, mong muốn của VFF và VPF đã chẳng thể như mong muốn bởi các ông bầu đang liên tục tuyên bố bỏ cuộc chơi như một phản ứng dây chuyền. Hết bầu Hiển, bầu Hương, bầu Thọ, bầu Trường...đều đã và đang chuẩn bị nghỉ chơi. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua, ông Hỷ cho biết vẫn chưa có CLB nào chính thức báo cáo lên VFF về việc không tham dự mùa giải 2013.

“Cho đến chiều qua thì chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào, mà chỉ nắm tình hình qua báo chí. Về trường hợp mới nhất của Navibank SG và hôm qua là 2 CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội cũng chưa có văn bản chính thức”.

Trước đó, các ông bầu liên tiếp lên tiếng bỏ bóng đá khiến nhiều người phải bất ngờ, thậm chí “sốc”. Thế nhưng với ông Hỷ, đây lại là điều ông nhìn thấy từ trước. Ông Hỷ tâm sự, thực ra mình cũng đã dự đoán với tình hình khó khăn tài chính từ cách đây rất lâu, chuyện các đội bóng không thể duy trì được giải sẽ xảy ra, đồng nghĩa các ông bầu sẽ bỏ bóng đá.

 
Phải nói thật một số ông bầu làm bóng đá theo kiểu ngẫu hứng, không có sự bền vững. Điều đó làm cho tôi rất buồn
Nguyễn Trọng Hỷ
 
Tuy nhiên, ông Hỷ tỏ ra rất buồn bởi nếu vì khó khăn tài chính không thể duy trì nổi hoạt động đội bóng đã đành, đằng này nhiều ông bầu làm bóng đá theo kiểu thích thì làm mà không thích thì giải tán. “Phải nói thật một số ông bầu làm bóng đá theo kiểu ngẫu hứng, không có sự bền vững. Điều đó làm cho tôi rất buồn. Khó khăn chung của hầu hết các đội chứ không riêng gì ai, việc các ông bầu đột ngột bỏ rơi đội bóng khiến tôi cảm thấy buồn”, ông Hỷ tâm sự.

Thậm chí người đứng đầu VFF còn không ngần ngại chỉ trích các ông bầu đã thiếu trách nhiệm, ngay cả khi hôm nay sẽ diễn ra lễ tổng kết với sự tham dự đầy đủ của 28 đội bóng.

“Trước khó khăn, tất cả cùng phải tìm cách tháo gỡ. Đằng này, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ở CLB Navibank SG, nhưng chẳng liên lạc được ai, từ bầu Thọ tới Giám đốc điều hành. Một đội bóng có bao nhiêu con người, họ cũng phải có trách nhiệm chứ”, ông Hỷ buồn rầu nói.


Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn