Nói 'phóng viên thiểu năng': Cục phó Cảnh sát xin lỗi

Thời sựChủ Nhật, 12/05/2013 04:12:00 +07:00

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Đinh Mạnh Toàn đã tới Hội Nhà báo Việt Nam để nói lời xin lỗi vì phát ngôn “phóng viên thiểu năng” gây bức xúc.

Đại tá công an, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an Đinh Mạnh Toàn đã tới Hội Nhà báo Việt Nam để nói lời xin lỗi vì phát ngôn “phóng viên thiểu năng” gây bức xúc dư luận.

Sau chuyến đi công tác nước ngoài dài ngày, ông Đinh Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa tới Hội Nhà báo Việt Nam để giải thích thêm về phát ngôn “phóng viên thiểu năng gì đó” gây bức xúc dư luận hồi tháng 3 vừa rồi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay (12-5), ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Đinh Mạnh Toàn.

Tại buổi làm việc, ông Toàn khẳng định bản thân ông không hề có ý miệt thị hay xúc phạm các phóng viên báo chí mà chỉ lỡ lời. Ông Toàn mong được báo chí cả nước và dư luận xã hội cảm thông, đồng thời cũng khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc qua sự việc này.

“Ngay sau khi báo chí lên tiếng về phát ngôn gây sốc đó, chúng tôi đã đề nghị ông Đinh Mạnh Toàn giải thích thêm nhưng ông ấy nói phải đi công tác ở Mỹ gần 1 tháng trời. Đến đầu tháng 5 thì ông ấy liên lạc lại và xin gặp để giải thích và gửi lời xin lỗi tới báo chí”- ông Huệ cho hay.

Phó cục trưởng Đinh Mạnh Toàn
Phó cục trưởng Đinh Mạnh Toàn phát biểu tại hội thảo chiều ngày 11-3. Ảnh: CTV

Trước đó, tại buổi thảo luận về các nội dung trong dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ (thay thế Nghị định 71/2012 và Nghị định 34/2010) do Bộ Giao thông vận tải tổ chức chiều 11-3, ông Đinh Mạnh Toàn đã nặng lời phê phán nhiều báo đưa thông tin không chính xác về việc xử phạt đối với hành vi đội mũ bảo hiểm dỏm.

Ông Toàn cho biết: “Gần đây tôi lên mạng xem báo chí vẫn hướng dư luận vào cái khác, nêu lên thế nào là mũ giả, mũ dỏm. Có lẽ chúng ta nói luôn mấy phóng viên đó là thế nào đó, thiểu năng gì đó, kém gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ dỏm mà cứ phải đưa ra bằng lời lẽ, bằng giải thích từ ngữ”.

Ngay lập tức đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã lên tiếng khẳng định câu nói này là “xúc phạm danh dự của người làm báo, khó chấp nhận được”.

Ông Hà Minh Huệ cho biết rất hoan nghênh tinh thần cầu thị của ông Đinh Mạnh Toàn, dù hơi muộn, và mong những sự việc tương tự không lặp lại ở bất kỳ đâu.



Theo Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn