Nơi ô nhiễm nhất Sài Gòn thành kênh xanh cứu hàng triệu người

Thời sựChủ Nhật, 05/04/2015 01:38:00 +07:00

Dòng kênh được xem là ô nhiễm nhất ở Sài Gòn sau hơn 3 năm cải tạo thành dòng kênh xanh cứu hàng triệu người dân bị ô nhiễm.

(VTC News) – Dòng kênh được xem là ô nhiễm nhất ở Sài Gòn sau hơn 3 năm cải tạo thành dòng kênh xanh cứu hàng triệu người dân bị ô nhiễm.

Sáng 5/4, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm” thuộc tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi lễ khánh thành dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm 
Đến dự lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, đại diện các bộ ngành trung ương và TPHCM...

Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm gồm hai phân đoạn chính là lắp đặt cống hộp, xây dựng đường đi trên cống hộp với chiều dài hơn 2.616m trên địa bàn quận Tân Phú và quận 11; phần đoạn kênh hở với chiều dài 4.154,6m tập trung chủ yếu ở quận 6, một phần quận 11 và quận Tân Phú. 

Tổng vốn đầu tư dự án là trên 162 triệu USD, trong đó Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ gần 129 triệu USD. 

Qua 3 năm triển khai thi công, dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng sống của hơn 1 triệu hộ dân quanh khu vực; giảm thiếu ô nhiễm môi trường, tình trạng ùn tắc giao thông và các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, giá trị nhà đất tại khu vực này cũng tăng lên gấp 4 - 5 lần so với trước.
Kênh Tân Hóa - Lò Gốm giờ đã thành dòng kênh xanh cứu hàng triệu người Sài Gòn bị ô nhiễm 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, thành phố đã hoàn thành việc cải tạo 3 kênh lớn gây ô nhiễm đó là kênh Tân Hóa Lò Gốm, Tàu Hủ- Bến Nghé, Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Đây là những dòng kênh xanh, cải thiện tình trạng ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu dân ở các quận 1, 3, 6, 10, Phú Nhuận, Gò Vấp… 

Người đứng đầu TP.HCM gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng Thế giới đã đồng hành với thành phố trong suốt thời gian qua, nhất là được sự quan tâm và hỗ trợ của Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam đã đem lại thành công to lớn từ dự án.

Video: Kinh hoàng dòng kênh nhiễm 500 tấn hóa chất, không sinh vật nào sống nổi ở TP.HCM


“Nhân dịp này TP.HCM đề nghị Ngân hàng thế giới tiếp tục tài trợ để thành phố thực hiện giai đoạn 2 của dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, giải quyết ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị và nhà máy xử lý nước thải cho lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm”, ông Quân nói.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương lao động hạng nhì cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố về thành tích hoàn thành suất sắc dự án cải tạo kênh và dọc đường kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn