Nơi ở của đội tuyển Myanmar được dùng làm trung tâm cách ly

Thể thaoThứ Hai, 30/03/2020 07:39:00 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã đề nghị lấy nơi ở của Đội tuyển bóng đá quốc gia làm trung tâm cách ly.

Trong một tuyên bố, Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) cho biết, đã chuẩn bị khu ở tập trung của đội tuyển bóng đá quốc gia để làm nơi cách ly cho những người từ nước ngoài về.

Nơi ở của đội tuyển Myanmar được dùng làm trung tâm cách ly - 1

Khu nhà ở tập trung của ĐT Myanmar.

MFF cho biết, khu nhà ở của đội tuyển quốc gia có thể chứa tới 80 người. MFF sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và Thể thao để thực hiện vấn đề này.

Tổ chức MFF và Ayeyarwady (do chủ tịch MFF Zaw Zaw chủ trì) gần đây cũng đã nâng cấp Trung tâm đào tạo AYA, ba căn hộ của đội tuyển quốc gia và Học viện bóng đá quốc gia làm trung tâm kiểm dịch Covid-19.

Myanmar ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên vào thứ Hai tuần trước. Ngay lập tức, giải vô địch Myanmar được hoãn như một biện pháp phòng ngừa sự lây lan của đại dịch.

Video nữ Việt Nam đánh bại nữ Myanmar ở vòng loại Olympic

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn