Nói người Trung Quốc ăn ‘chuột sống’, quan chức địa phương Italy xin lỗi

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/02/2020 19:22:42 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc vùng Veneto, Italy, nói rằng ông không hề có ý xúc phạm ai, mà chỉ đề cập đến vấn đề sức khỏe và an toàn thực phẩm.

Thống đốc vùng Veneto, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở Italy, vào ngày 29/2 lên tiếng xin lỗi vì chỉ trích Trung Quốc về sự lây nhiễm và nói rằng người Trung Quốc “ăn thịt chuột sống”.

Ông Luca Zaia đổ lỗi cho Trung Quốc về sự bùng phát Covid-19 ở Italy, dẫn đến ít nhất 21 người chết, đồng thời nói rằng, không giống như người Italy, người Trung Quốc không có tiêu chuẩn vệ sinh tốt.

Công tác vệ sinh mà người dân của chúng ta, người Venice và công dân Italy có được, vấn đề đào tạo văn hóa mà chúng ta có, là tắm, rửa, rửa tay thường xuyên”, - ông Zaia nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Anten 3-Nord Est hôm 28/2.

Nói người Trung Quốc ăn ‘chuột sống’, quan chức địa phương Italy xin lỗi - 1

Dữ liệu mới nhất cho thấy Italy đã trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở châu Âu. (Ảnh: AP)

Có một thực tế văn hóa rằng Trung Quốc đã phải trả giá đắt cho dịch bệnh này, bởi chúng ta đã thấy họ ăn thịt chuột sống hay những thứ tương tự”, - ông nói.

Những phát ngôn của vị quan chức địa phương Italy đã khiến Đại sứ quán Trung Quốc ở Rome cảm thấy bị xúc phạm. “Vào thời điểm quan trọng như thế này, khi Trung Quốc và Italy sát cánh bên nhau để đối phó với dịch bệnh, một chính trị gia Italy lại có những lời nói phỉ báng người dân Trung Quốc. Đây là một cuộc tấn công vô cớ khiến chúng tôi cảm thấy thực sự choáng”, - họ viết trên Facebook.

Các đối thủ chính trị của ông Zaia cũng phản đối kịch liệt ý kiến của ông, nói rằng nó sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Thống đốc vùng Veneto, thành viên của đảng Liên minh cánh hữu, cho biết ông không có ý xúc phạm.

Lời nói của tôi phát ra là tồi tệ, tôi đồng ý. Nếu có ai bị xúc phạm, tôi xin lỗi. Khi nói ra những lời đó, tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề sức khỏe và an toàn thực phẩm, kiểm soát sự biến đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác”, - ông nói với tờ báo Corriere della Sera vào ngày 29/2.

Virus corona chủng mới xuất hiện vào cuối năm 2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi các nhà khoa học tin rằng nó có thể đã truyền sang người từ động vật tại một khu chợ địa phương, nơi bán dơi, rắn và các loại động vật hoang dã khác. Trung Quốc đã phải cho đóng cửa tạm thời tất cả các thị trường như vậy vào tháng 1, đồng thời cảnh báo rằng việc ăn động vật hoang dã gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

Tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh ở Italy đã tăng lên gần 900. Dữ liệu mới nhất cho thấy, Italy đã trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu.

Video: Tài xế taxi Trung Quốc tăng cường phòng dịch.

Tại Trung Quốc, Covid-19 đã gây ra gần 80.000 ca nhiễm và 2.835 cái chết, - theo số liệu chính thức.

Văn Đức(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp