Nổi lòng tham, gái bán hoa giết người cướp tài sản

Pháp luậtThứ Bảy, 29/11/2014 10:42:00 +07:00

(VTC News)- Vào nhà trọ để qua đêm cùng khách, Linh nổi lòng tham đã dùng dây điện siết cổ, trói tay và chích điện khách đến chết rồi cướp tài sản

(VTC News) - Vào nhà trọ để qua đêm cùng khách, Nguyễn Thị Thùy Linh nổi lòng tham đã dùng dây điện siết cổ, trói tay và chích điện khách đến chết rồi cướp tài sản.

Ngày 28/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thùy Linh (23 tuổi hành nghề mại dâm, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng 
Theo điều tra ban đầu, tối 26/11 Linh đang đứng vẫy khách tại khu vực công viên Phú Lâm (Q.6) thì được anh Trần Hữu Hoàng (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đến gọi đi “tình một đêm”.
Sau khi vào nhà nhà trọ số 102 trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM), hai người đã thực hiện hành vi mua bán dâm.
Quan hệ xong, Hoàng say xỉn và nhanh chóng ngủ say khiến Linh  nảy sinh lòng tham. Linh dùng sợi dây điện dài khoảng 2 mét siết cổ Hoàng đến ngưng thở và trói hai tay lại. Tiếp đó, Linh chích điện vào nạn nhân khiến anh này tắt thở.
Gây án xong, Linh lấy đi 2 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ trong người Hoàng rồi thản nhiên đi xuống trả phòng, tẩu thoát. Riêng chiếc xe máy nạn nhân ở trong bãi xe nên bỏ lại.
Đến gần 12 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ không thấy Hoàng đã điện thoại, gọi cửa nhưng không có tín hiệu phản hồi. Quản lý ở đây kiểm tra, phát hiện Hoàng đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.
Công an địa phương, CSĐT, VKS quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt.
Tại hiện trường, tổ khám nghiệm phát hiện cổ Hoàng có vết bầm tím cổ và dấu tích bị chích điện. Cảnh sát thu giữ một số vật dụng bên trong phòng trọ cùng sợi dây điện liên quan phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn