Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Chung tiết lộ bị bệnh nặng

An ninh hình sựThứ Bảy, 11/12/2021 21:42:55 +07:00
(VTC News) -

Trong phần nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho biết, bản thân bệnh tật, ung thư đại tràng di căn lên phổi và từng phải đi nước ngoài mổ ung thư.

Video: Bị cáo Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng

Khoảng 20h ngày 12/11, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 đồng phạm kết thúc phần tranh tụng, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn tới các cơ quan giam giữ cũng như dẫn giải đã tạo điều kiện cho bị cáo trong thời gian khám chữa bệnh.

"Tôi bệnh tật, ung thư đại tràng di căn lên phổi và từng phải đi nước ngoài mổ ung thư. Bản thân mang bệnh tật không biết có về được đến nhà để đưa tiễn bố mẹ lúc ra đi hay không", bị cáo mong HĐXX xem xét.

Sau đó, ông Chung trình bày nhiều lần khẳng định bản thân luôn làm việc vì lợi ích thủ đô, lợi ích của người dân, không bao giờ có động cơ vụ lợi.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Chung tiết lộ bị bệnh nặng - 1

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa. (Ảnh: H.A.)

“Trong suốt thời gian công tác, bị cáo luôn mong mỏi đem cống hiến và tâm huyết của mình làm tốt hơn cho Thủ đô, không bao giờ có ý định mang lợi ích về cho gia đình để gây thiệt hại cho Nhà nước. Điều này được thể hiện trong các báo cáo kết quả kinh tế xã hội của thành phố cũng như báo chí phản ánh” – bị cáo Chung nói.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng những căn cứ buộc tội mà VKS đưa ra là chưa thật sự thuyết phục. Bị cáo mong HĐXX xem xét toàn bộ các nội quy, quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, để từ đó đánh giá những việc làm và chỉ đạo của bị cáo là đúng hay sai.

Cũng giống bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) khẳng định, khi đưa chế phẩm Redoxy-3C vào xử lý ô nhiễm nguồn nước, bản thân không có một động cơ nào khác ngoài lợi ích chung của Thủ đô, với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhiều năm qua chưa thực hiện được, cùng đó là giải quyết vấn đề sức khỏe của người lao động, hiệu quả về kinh tế và tạo công ăn việc làm.

Bị cáo mong HĐXX xem xét bởi bị cáo và tập thể Công ty Thoát nước Hà Nội luôn tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và các sở ban ngành. "Đây có thể là sai lầm, nhưng không phải chỉ cá nhân bị cáo mà là một chuỗi từ UBND TP Hà Nội cho đến các sở ban ngành tham mưu", bị cáo Võ Tiến Hùng nói.

Trong phần nói lời sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic) cho biết tâm trạng đang không ổn định, rất sốc khi phải đứng trước tòa ngày hôm nay.

"Bị cáo luôn thành khẩn, tích cực hợp tác để tìm ra sự thật khách quan trong suốt thời gian làm việc với cơ quan tố tụng. Sai phạm ở vụ án này là điều đáng tiếc đối với bị cáo, mong HĐXX có sự đánh giá công tâm", bị cáo Giang nói.

Sau khi nghe các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 13/12 (thứ Hai).

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án 8-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung; bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) bị đề nghị 6-7 năm tù; bị cáo Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic) 6-7 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bên cạnh đó, VKS đề nghị cấm các bị cáo giữ chức vụ liên quan trong doanh nghiệp tài chính của Nhà nước 4 năm sau khi chấp hành xong bản án. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả cho nguyên đơn dân sự là Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội số tiền hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, VKS ghi nhận gia đình bị cáo Chung đã nộp 10 tỷ đồng, gia đình bị cáo Giang nộp 1 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Chung tiết lộ bị bệnh nặng - 2

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: H.N)

Theo đại diện VKS, tại tòa, bị cáo Hùng và Giang thành khẩn khai báo, trong khi bị cáo Nguyễn Đức Chung phản bác cáo trạng truy tố, cho rằng mình bị oan.

Trong vụ án, VKS cho rằng bị cao Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chủ mưu, với động cơ vụ lợi, bị cáo là người quyết định mọi hoạt động mua chế phẩm Redoxy-C3 thông qua Công ty Arktic rồi doanh nghiệp này bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

"Hành vi của Nguyễn Đức Chung là cực kỳ nghiêm trọng, cần phải có một bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét nhân thân bị cáo, quá trình công tác từng nhận nhiều bằng khen, có nhiều thành tích, lại đang bị bệnh ung thư nên mong HĐXX xem xét lượng hình", VKS nêu quan điểm.

Bị cáo Võ Tiến Hùng thực hiện hành vi theo chỉ đạo của bị cáo Chung; Giang giữ vai trò đồng phạm trong vụ án, hưởng lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi, Giang sử dụng chi tiêu cá nhân và chi hơn 7 tỷ đồng tặng quà các đơn vị theo chỉ đạo của bị cáo Chung.

Bị cáo Hùng và Giang có các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn