Nói dối tuổi thật và thói quen tiêu tiền kỳ lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn

ShowbizThứ Hai, 12/07/2021 16:00:00 +07:00

Không chỉ giấu chuyện tuổi tác, danh ca Ngọc Sơn còn có thói quen tiêu tiền không giống ai.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn vẫn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình biểu diễn lớn ở cả trong nước lẫn hải ngoại và được ca tụng với những cái tên như: Danh ca, Ông hoàng nhạc sến...

Rất nhiều đồng nghiệp, bầu show khẳng định Ngọc Sơn có một sức hút riêng mà không phải ai trong showbiz cũng có được. Đồng thời, anh còn là nam nghệ sĩ có những câu chuyện, thói quen thú vị được rất nhiều người quan tâm.

Tính cách hài hước, thích nói dối tuổi thật

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi, Ngọc Sơn sớm thành công với những ca khúc đình đám như: Lòng mẹ, Tình cha, Nhớ em, Giận hờn... Và trong suốt nhiều năm ghi dấu ấn tên tuổi, công chúng và giới truyền thông luôn mặc định Ngọc Sơn sinh năm 1970 qua những gì anh chia sẻ.

Song thực tế, Ngọc Sơn không phải thế hệ nghệ sĩ 7X mà sinh năm 1968. Được biết, việc thích nói chênh lệch tuổi chính là cách để Ngọc Sơn thể hiện sự hài hước và luôn mong muốn bản thân giữ được phong độ, sự trẻ trung so với tuổi thật.

Nói dối tuổi thật và thói quen tiêu tiền kỳ lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 1

Ngọc Sơn luôn nói dối tuổi thật vì muốn giữ phong độ và sự trẻ trung.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất liên quan đến tuổi tác đó chính là việc xưng hô giữa Ngọc Sơn và Tuấn Vũ. Khoảng năm 1996, Ngọc Sơn đang là ca sĩ ăn khách còn Tuấn Vũ đã là một danh ca nhạc vàng hàng đầu ở hải ngoại.

Nói dối tuổi thật và thói quen tiêu tiền kỳ lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 2

Ngọc Sơn từng gọi em xưng anh với Tuấn Vũ dù kém đàn anh đến 9 tuổi.

Trong một lần đi diễn chung, Ngọc Sơn được đàn anh xách hộ vali vì mang theo rất nhiều hành lý. Do ca sĩ Đôi mắt người xưa chủ động xưng hô bằng tên "Vũ", Ngọc Sơn không ngần ngại gọi Tuấn Vũ là "em" dù kém đến 9 tuổi.

Sau này khi một số nghệ sĩ thắc mắc, cả hai mới biết tuổi thật của nhau và chuyển sang gọi bằng tên đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết đến tận bây giờ. Vài năm trở lại đây, Ngọc Sơn và ekip thường xuyên đính chính tuổi thật để thông tin cá nhân được thống nhất trên mọi phương tiện truyền thông.

Đưa tiền cát-xê cho mẹ giữ

Không chỉ là người có tính cách hài hước, Ngọc Sơn là người có cuộc sống khá đơn giản. Toàn bộ tiền cát-xê đi diễn, Ngọc Sơn đều đưa cho mẹ ruột giữ vì anh chưa có gia đình riêng. Chính vì thói quen không mang nhiều tiền theo người, ngôi biệt thự của Ngọc Sơn từng bị cắt điện 2 lần khi mẹ anh đi vắng.

Nói dối tuổi thật và thói quen tiêu tiền kỳ lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 3

Trước đây, Ngọc Sơn luôn đưa tiền cho mẹ ruột giữ. Khi đi ra đường, anh cũng chỉ mang theo 2-3 triệu phòng thân.

Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái, bà Kim Loan - mẹ nam danh ca lâm vào bệnh nặng. Sau khi được điều trị ở Mỹ, Ngọc Sơn đưa mẹ về Việt Nam khi bệnh tình đã tiến triển khả quan. Thời gian gần đây, bệnh tình của bà trở nặng nên gia đình quyết định đưa bà về Bà Rịa - Vũng Tàu để tĩnh dưỡng. Đến sáng 12/07, bà Kim Loan đã qua đời tại Vũng Tàu. Ca sĩ Ngọc Sơn hiện không thể về chịu tang do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nói dối tuổi thật và thói quen tiêu tiền kỳ lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 4

Trong suốt quá trình mẹ ốm, Ngọc Sơn luôn túc trực chăm sóc cẩn thận, chu đáo.

Trước thông tin này, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã để lại những lời chia buồn, động viên đến nam danh ca, mong anh sớm vượt qua được nỗi đau này.

Trong mắt Ngọc Sơn, mẹ là một người phụ nữ phi thường và tuyệt vời. Và chính sự yêu thương của mẹ đã khiến cho anh có nhiều sự thay đổi trong cách sống và trở thành một nghệ sĩ điềm đạm, thích giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Nói dối tuổi thật và thói quen tiêu tiền kỳ lạ của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn - 5

Người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời Ngọc Sơn.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn