Nói dối, một giáo viên bị cấm dạy 5 năm

Giáo dụcThứ Sáu, 06/07/2012 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Nicola Lynne Hibberd- một nữ giáo viên tiểu học 44 tuổi đã nói dối mọi người mình bị mắc ung thư. Vì thế cô không phải làm việc quá vất vả.


(VTC News) - Nicola Lynne Hibberd- một nữ giáo viên tiểu học 44 tuổi đã nói dối mọi người mình bị mắc ung thư. Vì thế cô không phải làm việc quá vất vả.

Nicola Lynne Hibberd- một nữ giáo viên tiểu học 44 tuổi tại ngôi trường Park Junior School, in Shirebrook, Mansfield, Nottinghamshire (Anh) đã bị buộc phải thôi việc trong thời gian ít nhất là 5 năm sau khi bị phát hiện nói dối về tình trạng bệnh tật của mình.

Nữ giáo viên này đã nói dối với mọi người rằng bản thân cô đang mắc phải chứng bệnh ung thư và với sự kiện “đau buồn” này, cô đã tìm kiếm không ít sự thương cảm từ các đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh.

Trò lừa dối của cô đã qua mắt được mọi người một cách khá dễ dàng. Cho tới một ngày, cô cho biết vị “bác sĩ Richard Baxte” đã báo cho cô hay rằng căn bệnh ung thư của mình đã đến giai đoạn cuối cần đến sự chữa trị  kịp thời. Và “bệnh tật” đã trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại giúp cho cô…không phải đến trường.


Mọi chuyện chỉ được phát hiện khi vị hiệu trưởng, thầy Steve Hewitt-Richards, đã phát hiện ra rằng: rất nhiều trong số các bức thư mà bác sĩ viết cho cô đã được copy trực tiếp từ trang web chuyên về ung thư  Macmillan.


Ngay lập tức ông đã liên hệ với bệnh viện của trường ĐH Nottingham để xác nhận và lúc này mọi chuyện mới bị vỡ lở.


Ngay sau đó Hibberd đã phải từ bỏ công việc của mình vì mặc cảm tội lỗi và xấu hổ khi đứng trước hội đồng giáo viên. Cô không đưa ra bất cứ lời giải thích nào về việc tại sao lại nói dối về bệnh tật và lạm dụng lòng tin của mọi người.


Trước sự thật đó, toàn thể đồng nghiệp cũng như các bậc phụ huynh, học sinh đều bị sốc. Họ cho rằng thật kinh khủng khi nghe những lời dối trá như thế và cô ta “hoàn toàn không xứng đáng là một giáo viên”.


Về phần mình, chủ tịch hội đồng nhà trường, ông Fiona Tankard cũng tỏ thái độ khá gay gắt: “Hành động gian dối của cô Hibberd vì những lợi ích cá nhân trong thời gian dài như thế là một việc làm phi đạo đức không thể chấp nhận được của một giáo viên”.


Được biết cô sẽ bị cấm dạy trong thời gian ít nhất và 5 năm. Sau khoảng thời gian đó cô có thể nộp đơn trở lại.


Phương Hiền





Bình luận
vtcnews.vn