Nơi 'diệt mỡ bụng' cho cảnh sát béo phì ở Thái Lan

Sức khỏeThứ Năm, 14/03/2019 07:26:00 +07:00

Những cảnh sát bị thừa cân, béo phì phải đến Trung tâm Đào tạo cảnh sát ở Pak Chong 2 tuần tập thể dục cường độ cao để giảm cân.

Chương trình "Belly Destruction" (xóa tan mỡ bụng) là một phần trong quá trình cải thiện hình ảnh và tăng cường sức khỏe cho lực lượng cảnh sát của chính phủ Thái Lan, theo Khaosod English. Chương trình diễn ra định kỳ, kéo dài trong 2 tuần.

Đầu tháng 3, khoảng 200 cảnh sát vừa kết thúc chương trình tập luyện. Một số người nặng 80 kg đã giảm còn 60 kg.

mobung

Tất cả cảnh sát béo phì ở Thái Lan phải giảm cân để tăng cường sức khỏe. (Ảnh: Khaosod English)

Mỗi đồn cảnh sát chọn 2 đến 3 người béo nhất để đến Trung tâm Đào tạo cảnh sát ở thành phố Pak Chong. 

Tại trung tâm, cảnh sát béo vẫn được ăn no với thực phẩm giàu protein nhưng phải tập thể dục mỗi ngày, tham gia các hoạt động đạp xe và tập thể dục cường độ cao. Mỗi người có thẻ ID (thẻ định danh) ghi lại cân nặng của họ trước và sau khi tham gia chương trình giảm cân.

mobung1

Đa số sĩ quan béo phì, thừa cân làm ở bộ phận giấy tờ và sổ sách. (Ảnh: Khaosod English)

Thiếu tá Sornpetch Chantarak, giám sát viên của chương trình cho biết, thừa cân khiến cảnh sát di chuyển và phản ứng chậm. Đây là điều không thể chấp nhận được với một cảnh sát được giao nhiệm vụ bắt giữ tội phạm.

"Các cảnh sát được đưa đến đây chủ yếu làm ở bộ phận giấy tờ, sổ sách. Họ ăn quá nhiều và không tập thể dục thường xuyên", ông Chantarak nói.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn