Nơi đem lại cuộc sống cho những ca bị trả về

Sức khỏeThứ Sáu, 09/01/2015 09:06:00 +07:00

Những ca bệnh phức tạp tưởng chừng chỉ bệnh viện công hàng đầu mới “trị được”, nhưng lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân 100% đã chữa trị thành công.

(VTC News)  - Những ca bệnh phức tạp không nhiều nơi nhận nhưng lần đầu tiên một BV tư nhân 100% đã điều trị thành công. Đó là BV Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Trả lại “gương mặt người” cho cậu bé 16 tuổi; chữa khỏi bệnh tràn dịch màng phổi do viêm tụy hiếm gặp cho bệnh nhân bị Singapore trả về; ghép tế bào gốc chữa thành công bại não cho trẻ...

Những ca bệnh phức tạp tưởng chừng chỉ bệnh viện công hàng đầu mới “trị được”,  nhưng lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân 100% đã chữa trị thành công. Đó là bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.


Chữa khỏi những ca bệnh nơi khác “bó tay”


Tháng 7/2013, nhiều người “sốc” khi nhìn thấy những hình ảnh về cậu bé “không có gương mặt người” Lê Trung Tuấn trên báo chí. Cậu bé “sở hữu” một khối u ác tính khổng lồ giữa trán và mũi, làm biến dạng hoàn toàn gương mặt từ năm 2009.

Khối u ác tính ngày càng to dần, phá hủy một phần xương sọ, xoang trán, ăn sâu vào nền sọ...không chỉ khiến thị lực giảm, khó thở mà còn đe dọa tính mạng.

4 năm đi khắp các bệnh viện hàng đầu, các bác sĩ (BS) đều phải lắc đầu, “bó tay”. Nhưng Vinmec đã thay đối cuộc đời em với ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng do chuyên gia tạo hình người Mỹ MacKay McKinnon và GS Nguyễn Thanh Liêm cùng bác sĩ bệnh viện Vinmec thực hiện.

 
Sau 2 lần được chuyên gia tạo hình hàm mặt Mỹ - bác sĩ McKay McKinnon cùng các bác sĩ Vinmec mổ giải thoát khối u và tạo hình lại khuôn mặt vào tháng 7/2013 và tháng 9/2014, Tuấn đã có thể trở lại cuộc sống và đi học bình thường, sau 4 năm bị gián đoạn. 

Tháng 3/2014, khi GS.TS Nguyễn Thanh Liêm – TGĐ Vinmec công bố có thể sử dụng tế bào gốc để chữa bại não ở trẻ em, nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, Vinmec đã thành công trong việc sử dụng công nghề này để “trị” những ca bệnh khó y học “bó tay”. Điển hình là trường hợp cháu Nguyễn Lê Nhật Lam (7 tuổi, ở Tây Ninh) hay cậu bé Bùi Duy Nghĩa (19 tháng tuổi, ở Thanh Hóa) bị bại não.

Từ chỗ không đi, không đứng, cả ngày chỉ co quắp trên giường, sau khi được ghép tế bào gốc và phục hồi chức năng tại Vinmec, các bé đều có thể bắt đầu vận động, ăn uống bình thường. Đối với mỗi bậc cha mẹ, có lẽ không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi chứng kiến con mình “hồi sinh” diệu kỳ như vậy. Còn với Vinmec đây chỉ là 2 ca trong những minh chứng thuyết phục nhất cho khả năng điều trị các ca bệnh khó tại đây.


Vinmec cũng chứng tỏ đẳng cấp khi điều trị thành công được nhiều trường hợp bị bệnh viện nước ngoài trả về. Điển hình là bệnh nhi Nguyễn Phương Khánh My (17 tháng tuổi) mắc bệnh viêm tụy hiếm gặp từng bị một bệnh viện nổi tiếng tại Singapore trả về - đã được các bác sỹ chữa khỏi hoàn toàn và đã ra viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Hoặc như một bệnh nhân bị đa u tủy xương có đột biến gen điều trị thất bại ở Singapore nhưng khi về Vinmec, được áp dụng đồng thời xạ trị liều cao cùng ghép tế bào gốc, đã mang lại kết quả điều trị khả quan.


Công thức thành công

Cách đây hơn 3 năm, thương hiệu Vinmec bắt đầu xuất hiện trên bản đồ Y học Việt Nam. Được đầu tư bài bản bởi một Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam là Tập đoàn Vingroup, giới y khoa và đông đảo người dân đều “nín thở” chờ đợi những gì Vinmec sẽ mang lại cho cộng đồng.

Sau 3 năm, những thành quả y học mà Vinmec mang lại là câu trả lời thuyết phục nhất. Những kỹ thuật cao, phức tạp nhất tưởng chừng chỉ thực hiện được ở các bệnh viện công lập hàng đầu nay đã được Vinmec làm chủ, thậm chí có những kỹ thuật của Vinmec đang được nhân rộng trên phạm vi toàn cầu.

Đó là kỹ thuật “Nội soi u nang ống mật chủ” của TGĐ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec – GS.TS Nguyễn Thanh Liêm. Đây là 1 trong 2 kỹ thuật xuất sắc nhất Châu Á được chọn để đưa vào cuốn sách giáo khoa phẫu thuật nhi nổi tiếng thế giới (Ashcraft’s Pediatric Surgery) năm 2014, đang được áp dụng tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh GS Liêm, Vinmec cũng là nơi quy tụ một đội ngũ chuyên gia, bác sỹ đầu ngành hùng hậu. Trong lĩnh vực hồi sức – cấp cứu là GS.TS Đỗ Tất Cường, đồng thời là một trong những chuyên gia ghép thận đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài ra còn có nhà khoa học nữ đạt giải thưởng Kovalepxkia như PGS – TS Bạch Khánh Hòa, TS sản khoa Tô Minh Hương, chuyên gia phẫu thuật tiêu hóa - GS Mario Pescatori – được công nhận bởi hội đồng Châu Âu…

Ngoài 32 chuyên khoa, việc ra đời 3 trung tâm hỗ trợ chuyên ngành gồm Trung tâm Tế bào gốc và Công nghệ Gen, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Ung bướu đã giúp Vinmec có sự tăng trưởng vượt bậc ở các chuyên khoa khó vốn chỉ “độc quyền” ở các bệnh viện công lập hàng đầu như tim mạch, ung bướu, thần kinh và các bệnh chuyển hóa.

Số bệnh nhân tìm đến Vinmec ngày một đông, mỗi năm có khoảng hàng trăm ngàn lượt khám ngoại trú, hàng chục ngàn lượt bệnh nhân nội trú và 10.000 ca phẫu thuật. Số khám ung bướu chỉ riêng của năm 2014 đã tăng gấp 5 lần so với 2013. Số khám tim mạch đạt 3.617 lượt, tăng gấp đôi năm 2012. Với bệnh tiểu đường, số khám năm 2014 tăng gấp 4 lần so với 2012. Và các con số này vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng cùng uy tín Vinmec.

Bên cạnh yếu tố con người, Vinmec gây ấn tượng mạnh với hệ thống máy móc y tế được đánh giá ngang hàng với các bệnh viện hàng đầu thế giới như Máy xạ trị gia tốc tuyến tính Varian Clinac iX, Máy CT mô phỏng, Thiết bị nội soi phòng mổ OR1 (KARL STORZ), Phòng Công nghệ Tế bào gốc tiêu chuẩn GMP, Hệ thống lưu trữ Tế bào gốc máu cuống rốn BioArchive (Thermogenesis), Hệ thống phòng lab tiêu chuẩn quốc tế, …
 
Trung tâm Ung bướu Vinmec sở hữu máy xạ trị hiện đại 
Thừa hưởng và phát huy tôn chỉ mang lại những “dịch vụ 5 sao” của Tập đoàn Vingroup, Vinmec đặc biệt chú trọng việc cung cấp cho người bệnh dịch vụ phục vụ đẳng cấp, hoàn hảo, chăm chút cho người bệnh qua từng bữa ăn (đạt chuẩn Sodexo của thế giới). Tại Vinmec, người bệnh không phải chờ đợi và được đáp ứng mọi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm như tại một khách sạn cao cấp, đúng như tinh thần "Kết nối tinh hoa, tận tâm chăm sóc" mà Vinmec đang nỗ lực thực hiện từng ngày.
Chiến lược toàn diện, tầm nhìn dài hạn

Vinmec tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe cho người dân VN bằng kế hoạch mở rộng chuỗi 3 bệnh viện tại Phú Quốc, TP.Hồ Chí Minh và Nha Trang trong năm 2015 và đến 2020 sẽ tăng lên 10 bệnh viện.

Chiến lược phát triển nâng cao chất lượng Y tế VN còn được Vinmec thể hiện bằng bước đi mạnh mẽ: thành lập Đại học Y Vinmec năm 2015, đưa vào vận hành năm 2016.


Việc đầu tư bài bản vào những yếu tố then chốt là “chìa khóa” giúp Vinmec vững vàng, tự tin phát triển ngang với các bệnh viện công lập chuyên khoa hàng đầu cả nước, nhiều chuyên khoa sẽ đạt tầm khu vực và quốc tế.

Theo VinMec
Bình luận
vtcnews.vn