Nổi bật trong tuần: Thượng tá Võ Đình Thường từng bị cách chức, khai trừ Đảng Bí thư xã Đồng Tâm

Thời sựChủ Nhật, 22/10/2017 13:00:00 +07:00

Đại úy Võ Đình Thường bị cách chức, cho ra khỏi lực lượng CSGT trở thành Thượng tá Phó phòng CSGT Đồng Nai, Bí thư xã Đồng Tâm bị khai trừ Đảng và nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga lĩnh án tù chung thân... là những vụ việc gây xôn xao dư luận trong tuần vừa qua.

1.2

1. Đại uý bị cách chức trở thành Thượng tá Phó phòng CSGT: Năm 2003, Đại úy Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây (Đồng Nai) bị báo chí phanh phui về vụ việc nhận hối lộ, tổ chức ''làm luật'' với ô tô trên các tuyến đường do trạm Dầu Giây quản lý. Sau quá trình điều tra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cách chức Trạm trưởng Võ Đình Thường, cho ra khỏi lực lượng CSGT. Ngoài ra, 10 cán bộ, chiến sĩ dưới quyền ông Thường cũng bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo. Ngày 18/10, dư luận bắt đầu xôn xao khi xuất hiện giấy mời tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa có chữ ký của Thượng tá Võ Đình Thường -  Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 21/10. Thượng tá Võ Đình Thường xác nhận, ông chính là Đại úy Võ Đình Thường - Trưởng Trạm CSGT Dầu Giây bị kỷ luật cách chức 14 năm trước.

ba_lan_doc_ban_cam_ket_vov_KCGR 4

2. Khai trừ Đảng Bí thư xã Đồng Tâm: Ngày 20/10, lãnh đạo huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa có thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015-2020 vì để xảy ra "điểm nóng" tại thôn Hoành từ 15/4 đến 22/4. Theo đó, Huyện ủy Mỹ Đức đã ra quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm với hình thức khai trừ Đảng. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, ông Hoàng Thanh Hương - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã và ông Lê Trường Huy - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Phạm Hồng Sỹ - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm chỉ bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

byt 9

3. Bác sĩ bị phạt vì nói xấu Bộ trưởng Y tế trên facebook: Ngay sau khi đưa thông tin khuyên Bộ trưởng Y tế nên nghỉ, chê Bộ trưởng không về cơ sở, yếu kém công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện kèm theo là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế lên trang facebook cá nhân, bác sĩ Hoàng Công Truyện - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên - Huế xử phạt 5 triệu đồng. Sau đó, vị bác sĩ này cũng viết bản tự kiểm, thừa nhận khuyết điểm và mong Bộ trưởng Bộ Y tế và các cấp lãnh đạo “giơ cao đánh khẽ".  

bi-cao-chau-thi-thu-nga-2-1506935169615

4. Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga lĩnh án tù chung thân vì lừa đảo: Chiều 16/10, sau 5 ngày nghị án, HĐXX đã đưa ra phán quyết cuối cùng với Châu Thị Thu Nga (cựu Đại biểu Quốc hội, cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group) và 9 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội. TAND TP Hà Nội nhận định đủ căn cứ để buộc tội cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga đã lừa đảo chiếm đoạt 348 tỉ đồng của khoảng 700 khách hàng. Sau thời gian nghị án Tòa đã tuyên phạt bà Nga án tù chung thân.

5 10

5. Tòa án TP.HCM xử phúc thẩm vụ VN Pharma: Sau hai ngày xét xử, phiên phúc thẩm vụ án vụ án "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" xảy ra tại Công ty CP VN Pharma đang chờ phán quyết cuối cùng của HĐXX. Tuy nhiên, sau hơn một ngày xét hỏi và tranh luận, nhiều vấn đề mà dư luận đặt ra vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng như: Trách nhiệm, vai trò của Cục quản lý Dược nói chung và cá nhân những cán bộ liên quan đến vụ án như thế nào? Được triệu tập tới Tòa để giải đáp các vấn đề liên quan tới việc cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc của Công ty VN Pharma nhưng đại diện của hai Bộ Y tế và Công thương đều không thể trả lời các câu hỏi của HĐXX. Trước những chất vấn của HĐXX và luật sư, đại diện hai bộ này chỉ biết trả lời “Không phải chuyên môn của tôi” hoặc “Chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản sau”.

cay xanh 3

6. Di dời, đốn hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng: Thực hiện dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long (Hà Nội), ngày 20/10, Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Hà Nội cùng Công ty cổ phần Beepro đã bắt đầu khởi công dự bán thi công cây xanh lớn nhất cả nước. Trong số gần 1.300 cây xanh, đơn vị thi công sẽ chặt hạ 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và di chuyển khoảng gần 1.000 cây để trồng ở vị trí mới, tạo cảnh quan đô thị.

Video: Phó phòng CSGT Đồng Nai đã từng bị cho khỏi lực lượng CSGT

>>> Đọc thêm:Thượng tá Võ Đình Thường: 'Hơn 100 cuộc điện thoại gọi đến mỗi ngày làm phiền tôi'

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn