Nói 10.000 người chết, quan chức Philippines 'bay ghế'

Thế giớiThứ Sáu, 15/11/2013 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Quan chức nói 10.000 người Philippines đã chết trong bão Haiyan vừa bị cách chức vì đưa thông tin sai sự thật.

(VTC News) - Quan chức nói 10.000 người Philippines đã chết trong bão Haiyan vừa bị cách chức vì đưa thông tin sai sự thật.

Theo thống kê chính thức của Chính phủ Philippines, con số thương vong trong bão Haiyan chỉ mới dừng lại ở con số 2.357 người mặc dù vẫn có thể trong thời gian tới.

Thông tấn xã Philippines nói Elmer Soria, sĩ quan cảnh sát đưa ra thông tin khả năng có 10.000 người chết trong bão với các phương tiện truyền thông đã bị cách chức.

Thông tấn xã Philippines viết: "Soria thậm chí đã nhận được cảnh báo từ Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Alan Purisima về việc một sĩ quan phải đưa ra các phát ngôn dựa trên những con số chính xác".

bão hủy diệt haiyan
Cảnh sát Philippines thu dọn xác người chết do bão Haiyan 

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Đại tá Reuben Sindac, phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Philippines nói: "Elmer Soria đã bị cách chức khỏi vị trí đứng đầu cảnh sát miền Trung Philippines, nơi bão Haiyan vừa đổ bộ và tàn phá ngày 8/11 vừa qua".

Mặc dù tin 10.000 người chết đã bị bác bỏ, tuy nhiên, con số 2.357 người chết mà Philippines đã công bố vẫn còn có thể tăng thêm trong những ngày tới khi các đội cứu hộ thực hiện việc đào bới các đống đổ nát do Haiyan gây ra.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói với CNN: "Con số 10.000 người chết là một ước tính vô căn cứ được đưa ra bởi một quan chức đã quá xúc động trước sự tàn phá của cơn bão".

"Tôi nghĩ 10.000 người chết là con số quá lớn. Cú sốc về tâm lý đã ảnh hưởng đến việc tính toán con số cụ thể", ông Aquino nói.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn