Nọc ong làm kem dưỡng da: Đắt gấp 8 lần vàng

Kinh tếThứ Năm, 28/06/2012 12:13:00 +07:00

(VTC News) - Một gam nọc ong từ New Zealand tương đương 10.000 vết ong châm và có giá 304 USD, cao gấp 8 lần so với giá trị hiện tại của vàng.

(VTC News) - Một gam nọc ong từ New Zealand tương đương 10.000 vết ong châm và có giá 304 USD, cao  gấp 8 lần so với giá trị hiện tại của vàng.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp mỹ phẩm tiết lộ, nọc ong chính là nguyên liệu mới nhất có tác dụng kỳ diệu trong việc chiết xuất kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da và son môi.

Từ xa xưa, nọc ong đã được xem như một phương thuốc quý hiếm. Tới ngày nay, nọc ong được ca ngợi là "chất botox của tự nhiên" với khả năng kích thích cơ thể sản sinh collagen và elastin, hai thành phần giúp da săn chắc, mềm mịn, phòng tránh lão hóa. Nọc ong cũng có chứa hỗn hợp có tên melittin. Đây là vũ khí ngăn ngừa các triệu chứng viêm có hại cho da.

Nọc ong trông giống như muối trên kính và chỉ cần dùng một lưỡi dao lam là có thể thu được. 
Tuy nhiên, David Leffell, giáo sư có tiếng của Khoa Da liễu và Phẫu thuật thuộc trường Đại học Dược Yale (Mỹ) lại cho rằng chưa có bằng chứng khoa học chứng minh tác dụng làm kem dưỡng này của nọc ong. Trên thực tế, chỉ có mật ong được sử dụng phổ biến trong các mỹ phẩm chăm sóc da vì nó có khả năng dưỡng ẩm rất tốt.

Du vậy, nhu cầu về kem dưỡng chiết xuất từ nọc ong vẫn cực cao, nhất là sau khi giới truyền thông Anh đưa tin, Công nương Kate Middleton đã sử dụng các sản phẩm dưỡng da từ nọc ong trước đám cưới hoàng gia vào năm ngoái.

Mới đây nhất, nữ diễn viên hạng A của Hollywood, Gwyneth Paltrow cũng thổ lộ trên blog rằng "một vết thương cũ của tôi đã được điều trị bằng liệu pháp nọc ong". Kết quả thật mỹ mãn, vết thương đó đã lành hẳn và không để lại dấu vết gì.

Hiện tại, New Zealand là nhà cung cấp chính nọc ong làm kem dưỡng da. Cứ 1 gam nọc ong từ New Zealand, tương đương 10.000 vết ong châm, có giá 304 đô-la Mỹ, cao gấp 8 lần so với giá trị hiện tại của vàng. Nếu nọc ong từ các nước không phải New Zealand, giá cả sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Judith Salisbury, chủ hãng mỹ phẩm Abeeco Ltd. cho biết, trong vòng 12 tháng qua, giá nọc ong từ New Zealand đã tăng 33% so với trước đó. Trọn gói sản phẩm dưỡng da từ nọc ong, trong đó có cả son môi, hiện được công ty này bán với giá 29 USD.

Heaven, một công ty chuyên về mỹ phẩm dưỡng da có trụ sở tại Shropshire (Anh), cũng đã thêm thành phần nọc ong và kem dưỡng mắt (giá 85 USD) và mặt nạ (giá 100 USD) của mình. Một công ty mỹ phẩm khác, Manuka Doctor, cho biết, họ đang hướng tới dòng sản phẩm điều trị mụn, sẹo và nếp nhăn trên da có thành phần nọc ong và dự kiến giá bán là từ 13 tới 67 USD.

Allister Maclean, chủ một cơ sở nuôi ong có tiếng ở New Zealand, tiết lộ, anh đã sản xuất mật ong hơn 6 năm nhưng mới chỉ thu hoạch nọc ong khoảng 2 năm trở lại đây do nhu cầu tăng cao. Đây được xem như ngành kinh doanh phụ nhưng rất có lời. Được biết, để thu hoạch nọc ong, người ta thường dùng một cái khung có các mắt lưới gắn điện cực và một tấm kính. Khung điện này được treo lên tổ ong. Khi ong tiếp xúc với khung, nó sẽ bị điện giật nhẹ và theo phản xạ, đốt vào tấm kính. Nọc ong trông giống như muối trên kính và chỉ cần dùng một lưỡi dao lam là có thể thu được.

Với nhu cầu ngày càng lớn, nọc ong hiện đã xuất hiện trong các salon, spa tại nhiều nơi trên thế giới. Ina Bajaj, chủ chuỗi spa Australia mang tên East Day Spa, cho biết, một lần dưỡng da bằng nọc ong kéo dài 30-60 phút ở đây có giá 65-95 USD. "Chúng tôi thực sự bắt đầu sử dụng nọc ong trong các liệu pháp chăm sóc da cho khách ở spa sau thông tin về việc Công nương Kate Middleton cũng dùng mỹ phẩm làm từ nọc ong. Ban đầu, chỉ có 1-2 người dùng, nhưng bây giờ thì có rất nhiều nơi cũng sử dụng liệu pháp này".

Huyền Trang

Bình luận
vtcnews.vn