Nobel Y Sinh vinh danh người giải đáp một trong những bí ẩn lớn của con người

Tin tứcThứ Hai, 04/10/2021 17:05:22 +07:00
(VTC News) -

Giải thưởng Nobel Y Sinh năm 2021 đã được trao chung cho David Julius và Ardem Patapoutian “với những khám phá về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác".

Chiều 4/10 (giờ Hà Nội), giải thưởng Nobel Y Sinh (Physiology/ Medicine) năm 2021 đã được trao chung cho hai nhà khoa học David Julius và Ardem Patapoutian “vì những khám phá của họ về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác".

"Khả năng cảm nhận nóng, lạnh và xúc giác của chúng ta là điều cần thiết để tồn tại và làm nền tảng cho sự tương tác của chúng ta với thế giới xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta coi những cảm giác này là đương nhiên, nhưng các xung thần kinh bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ và áp suất như thế nào? Câu hỏi này đã được những người đoạt giải Nobel năm nay trả lời", hội đồng trao giải thông báo.

Nobel Y Sinh vinh danh người giải đáp một trong những bí ẩn lớn của con người - 1

(Ảnh minh họa: Niklas Elmehed)

Một trong những bí ẩn lớn mà nhân loại vốn phải đối mặt là câu hỏi làm thế nào chúng ta cảm nhận được môi trường xung quanh.

David Julius đã sử dụng capsaicin, một hợp chất cay từ ớt gây ra cảm giác nóng, để xác định phần nhận cảm (sensor) trong các đầu dây thần kinh của da phản ứng với nhiệt. Trong khi đó Ardem Patapoutian đã sử dụng các tế bào nhạy cảm với áp suất để khám phá ra một loại nhận cảm mới trong da và các cơ quan nội tạng phản ứng với các kích thích cơ học. "Những người đoạt giải đã xác định được các mối liên hệ còn thiếu quan trọng trong những gì chúng ta biết về sự tác động lẫn nhau phức tạp giữa các giác quan và môi trường", thông báo trao giải nêu. 

Giải thưởng Nobel năm ngoái thuộc về 3 nhà khoa học phát hiện ra virus viêm gan C, bước đột phá góp phần vào hành trình tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh chết người và phương pháp xét nghiệm để ngăn chặn virus lây lan qua đường máu.

Theo The Guardian, hội đồng Nobel thường vinh danh các công trình khoa học cơ bản, nhưng những công trình mang tính ứng dụng thực tế đôi khi cũng được công nhận. Trước khi hội đồng công bố giải thưởng năm nay, nhiều ý kiến đã kỳ vọng những người tham gia phát triển vaccine chống COVID-19 sẽ được nêu tên trên bục danh dự.

Giải thưởng Nobel Y Sinh danh giá đi kèm với huy chương vàng và 10 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,14 triệu USD). Số tiền được người sáng lập giải thưởng, nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel, người đã qua đời vào năm 1895, để lại.

Các giải Nobel khác sẽ được trao cho các công trình xuất sắc trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp