Nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nghi vấn hành khách mang thuốc nổ lên xe

Thời sựThứ Tư, 22/02/2017 15:33:00 +07:00

Cơ quan điều tra nghi ngờ nguyên nhân vụ nổ xe khách khiến 2 người chết, 14 người bị thương ở Bắc Ninh là do hành khách mang thuốc nổ lên xe.

Liên quan đến vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh khiến 16 người thương vong, chiều 22/2, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác điều tra ban đầu, rất có thể nguyên nhân dẫn khiến xe khách phát nổ là do thuốc nổ.

16901710_934373560030476_1102438753_n

Chiếc xe khách phát nổ tại hiện trường.

“Chúng tôi đang đặt nghi vấn vào thời điểm xảy ra vụ việc trên xe khách có thuốc nổ. Có khả năng một số hành khách nào đó đã mang vật liệu nổ lên xe”, ông Quỳnh cho biết.

Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự giám định các vật chứng, dấu vết thu được tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính 1 trong 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ là anh Dương Văn Trung (SN 1989, ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân tử vong còn lại vẫn chưa thể làm rõ thông tin do thi thể không còn nguyên vẹn.

Trong số 12 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì có 2-3 người bị thương nặng nhưng rất may không nguy hiểm tính mạng. Những người còn lại bị thương nhẹ đã được sơ cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Còn 2 nạn nhân khác sau khi gặp nạn đã bắt xe về Hải Dương điều trị.

P2220172

Các nạn nhân trong vụ nổ đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ngay trong đêm 22/2, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Đồng thời hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ xe khách mỗi người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 21/2, xe khách giường nằm mang BKS 14B - 006.XX chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 18 đoạn qua địa phận thôn Đông Du (xã Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh) thì bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 14 người bị thương. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, kính vỡ văng khắp nơi.

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác ứng cứu vụ tai nạn.

Đến khoảng 2h30 ngày 22/2, xe cẩu được đưa tới hiện trường để di chuyển chiếc xe gặp nạn về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Danh sách 12 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh: 

1. Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

2. Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh)

3. Lường Thị Nhung (35 tuổi, Định Hóa, Thái Nguyên)

4. Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

5. Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, Lương Phục, Hiệp Hoà, Bắc Giang)

6. Hoàng Minh Ngoan (39 tuổi, Tân Định, Định Hóa, Thái Nguyên)

7. Nguyễn Hòa Thuận (24 tuổi, TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

8. Nguyễn Trung Tân (28 tuổi, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

9. Nông đức thương (22 tuổi, Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

10. Vũ Đức Anh (24 tuổi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

11. Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

12. Hoàng Quỳnh Nhi (5 tuổi, Tân Thọ, Định Hóa, Thá Nguyên).

Video: Hiện trường vụ nổ xe khách khiến 16 người thương vong

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn