Nợ tiền cá độ, cả gia đình bị côn đồ đánh chém

Pháp luậtThứ Năm, 21/01/2016 01:35:00 +07:00

Do nợ tiền cá độ bóng đá, nên anh Hiếu và gia đình bị nhóm gần chục côn đồ vác dao truy sát.

Do nợ tiền cá độ bóng đá, nên anh Hiếu và gia đình bị nhóm gần chục côn đồ vác dao truy sát.

Tối 20/1, theo nguồn tin, Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã lập biên bản hiện trường vụ 4 người trong gia đình anh Cao Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình) bị đánh chém vào khoảng 16h chiều 19/1.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ 7 chiếc xe máy của nhóm đối tượng bỏ lại sau khi xông vào nhà anh Hiếu đánh chém.
Căn nhà xảy ra vụ truy sát.
Căn nhà xảy ra vụ truy sát. 
Xác nhận với phóng viên, Phó Bí thư Huyện ủy Thới Bình Lê Bình Nguyên nói có vụ việc trên và ngành chức năng huyện này đang chỉ đạo công an điều tra làm rõ.

Tiếp xúc với phóng viên tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, anh Hiếu cho biết, vào khoảng thời gian trên, người đàn ông tên Giản (ngụ huyện Thới Bình, anh Hiếu đang thiếu tiền cá độ bóng đá của ông này hàng chục triệu đồng - PV) cùng một nhóm thanh niên kéo đến nhà anh Hiếu để đòi tiền anh thua độ.

“Tôi thiếu ông Giản 60 triệu đồng tiền cá độ bóng đá, nhưng đã trả được gần 17 triệu. Số còn lại tôi chưa có tiền trả thì bị ông Giản dẫn người đến nhà hành hung” - anh Hiếu nói.

Chính quyền sở tại cho biết, sau khi đến nhà anh Hiếu, hai bên xảy ra cự cãi, anh Hiếu bị một vài đối tượng xông vào đánh. Ngoài ra, ông Cao Văn Đức (66 tuổi, cha ruột anh Hiếu), cùng hai người anh của anh Hiếu là Cao Văn Ly (31 tuổi), Cao Văn Y (29 tuổi) cũng bị đánh.

Một người dân cho biết, nhóm người của ông Giản bao vây nhà anh Hiếu rồi đấm đá và chém loạn xạ. Họ chỉ bỏ đi khi dân làng hô hoán và trình báo công an sở tại.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cho biết, 4 người trong gia đình anh Hiếu bị thương ở đầu, tay và chân.

Video: Côn đồ đất Cảng truy sát nạn nhân trong ngõ cụt
Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn