Nổ súng tiêu diệt kẻ cướp có 5 lệnh truy nã

Pháp luậtThứ Năm, 30/05/2013 01:26:00 +07:00

Đối tượng bị truy nã bắt vợ bé làm con tin và nổ súng vào công an đã bị bắn trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Phát hiện đối tượng bị truy nã đặc biệt đang ở nhà vợ bé, lực lượng công an vận động đối tượng buông súng đầu hàng, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống cự, còn dùng vợ bé làm con tin và nổ súng vào lực lượng công an, buộc lực lượng truy bắt phải nổ súng làm đối tượng bị thương và chết khi cấp cứu tại bệnh viện.

truy nã
Tang vật thu giữ gồm nhiều công cụ gây án (ảnh do Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp).

Hôm nay (30/5), thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: Thực hiện chuyên án 612X, vào 21h tối 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát truy nã (Bộ Công an), Công an TPHCM, Công an Bình Dương, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Võ Hoàng Điệp (SN 1984, quê Sóc Trăng, ngụ 19/4, KP6, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 5 lệnh truy nã đặc biệt (4 lệnh truy nã của Công an Đồng Nai và 1 lệnh truy nã của Công an Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thông tin ban đầu, vào 21h ngày 29/5, phát hiện Điệp đang ở nhà vợ bé tên Châu Thị Kim Phụng (1989) tại ấp 3, xã Phú Ngọc, H.Định Quán, Công an Đồng Nai phối hợp với các lực lượng gồm khoảng 50 người tiến hành vây bắt  đối tượng.

Phát hiện đối tượng có sử dụng súng Colt 45, lực lượng công an đã vận động đối tượng buông súng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống cự, dùng tay kẹp cổ Phụng làm con tin và nổ súng vào lực lượng công an, buộc lực lượng công an phải nổ 2 phát súng khiến đối tượng bị thương và chết khi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ công cụ gây án gồm: Một xe ôtô 7 chỗ BKS 60V-8598, một xe môtô BKS 60L8-5354, 2 bộ đồ và mũ sĩ quan quân đội cấp hàm trung úy và thượng úy, 1 súng kíp hoa cải, 1 băng đạn bi, 2 thanh kiếm, 1 mã tấu, 7 viên đạn chùm, 8 roi điện, 2 dụng cụ kích điện, 1 khẩu súng điện, 1 đôi găng tay, dây dù, nhiều chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, biển số xe giả.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai cùng các ngành chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thượng tá Đạt cho biết: Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, từng gây ra nhiều vụ cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TPHCM và khi bị truy nã đã lẩn trốn ở nhiều địa phương.





Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn