Nổ súng rượt đuổi kẻ ôm ma tuý tháo chạy giữa Thủ đô

Pháp luậtThứ Sáu, 19/10/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Vận chuyển ma túy vào lúc rạng sáng, khi bị cảnh sát kiểm tra, nam thanh niên dùng dao chống đối buộc cảnh sát phải nổ súng để khống chế.

(VTC News) - Vận chuyển ma túy vào lúc rạng sáng, khi bị cảnh sát kiểm tra, nam thanh niên dùng dao chống đối buộc cảnh sát phải nổ súng để khống chế.

Vào khoảng 4h30' ngày 18/10, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước cổng khu đô thị Ciputra, huyện Từ Liêm) đã phát hiện nhóm thanh niên (2 nam, 1 nữ) điều khiển xe máy ôm 1 túi xách có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên ôm túi xách bỏ chạy. Bị đuổi theo, người này rút dao trong người tấn công tổ công tác, buộc các cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu hạ bỏ vũ khí.

Tổ công tác cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nam thanh niên tiếp tục ngoan cố, dùng dao chống đối và gây thương tích cho đại uý Nguyễn Văn Công vào ngón tay phải.

Trước hành vi côn đồ, liều lĩnh và manh động của nam thanh niên, tổ công tác đã phải nổ súng vào chân người này và khống chế bắt giữ.

Kiểm tra túi xách, cảnh sát phát hiện 6 bánh heroin và 1 điện thoại di động.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người là Cao Thượng Hải (SN 1969, ở phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Mười (SN 1970, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Người còn lại lợi dụng lúc xô xát đã bỏ trốn.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ một số tang vật gồm: 6 bánh heroin, 2 con dao, 3 điện thoại di động, 12 tờ polime mệnh giá 500 nghìn đồng.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn