Nổ súng ở Quảng Ninh: Phong hàm cho hai chiến sỹ hy sinh

Thời sựChủ Nhật, 20/04/2014 08:00:00 +07:00

Tại lễ truy điệu, Bộ Quốc phòng đã quyết định phong hàm trung tá cho liệt sỹ Nguyễn Minh Đãi và trung úy cho liệt sỹ Lê Vũ Việt Khánh.

Tại lễ truy điệu, Bộ Quốc phòng đã quyết định phong hàm trung tá cho liệt sỹ Nguyễn Minh Đãi và trung úy cho liệt sỹ Lê Vũ Việt Khánh.

Ngày 19/4, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ truy điệu cho hai chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi và Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh.
cửa khẩu Bắc Sinh Phong, Quảng Ninh, Trung Quốc, Biên phòng
Sĩ quan và chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Phong Sinh truy điệu hai chiến sĩ hy sinh (Ảnh: Hoàng Nguyễn/Vietnam+) 
Tại lễ truy điệu, Bộ Quốc phòng đã quyết định phong hàm trung tá cho liệt sỹ Nguyễn Minh Đãi và trung úy cho liệt sỹ Lê Vũ Việt Khánh.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi, sinh năm 1971, quê Bắc Ninh, là cán bộ phiên dịch Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh, sinh năm 1990, tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh là huấn luyện viên chó phát hiện ma túy Đồn Biên phòng Quảng Đức.

Trước đó, vào ngày 18/4, trong khi làm nhiệm vụ bàn giao các đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam cho phía Trung Quốc, Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi và Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh đã bị các đối tượng người Trung Quốc tấn công và hy sinh anh dũng.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho trung úy Lê Vũ Việt Khánh.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn