Nổ súng ở đồn cảnh sát Paris 1 năm sau thảm họa Charlie Hebdo

Thế giớiThứ Năm, 07/01/2016 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Paris bắn chết một người đàn ông mang đai bom giả xông vào đồn rồi hô to "Thánh Allah vĩ đại".

(VTC News) - Cảnh sát Paris bắn chết một người đàn ông mang đai bom giả xông vào đồn rồi hô to "Thánh Allah vĩ đại".
Theo CBS News, một người đàn ông trên đã nỗ lực xông vào bên trong đồn cảnh sát ở vùng Goute d'Or nhưng bị các sĩ quan cảnh sát chặn lại. Nhân chứng hiện trường nói có hai đến ba tiếng súng đã vang lên.
Cảnh sát vùng Goute d'Or , Paris

Vụ việc xảy ra một năm sau vụ khủng bố sát hại nhiều người ở tòa soạn châm biếm Charlie Hebdo gây rúng động nước Pháp.
Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henri Brandet cho biết, người đàn ông đeo đai bom giả đã hét lên "Thánh Allah vĩ đại" khi xông vào trụ sở cảnh sát. 
CBS News tường thuật rằng người này  tấn công các cảnh sát đang làm nhiệm vụ, khiến một người bị thương.
Hiện trường nơi kẻ mang bom giả bị bắn chết
Hiện trường nơi kẻ mang bom giả bị bắn chết 
Cảnh sát Paris đã phong tỏa khu vực này và điều robot phá bom tới. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát xác nhận đai bom là giả. 
Cư dân quanh đồn cảnh sát được yêu cầu đóng cửa sổ và tránh xa ban công, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.
Người dân gần hiện trường được yêu cầu đóng cửa sổ và tránh xa ban công. Vùng Goute d'Or, nơi xảy ra vụ việc có rất đông người nhập cư sinh sống.
Ngày 7/1 năm ngoái, một nhóm khủng bố cầm theo súng AK đã xông vào tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo, xả súng giết chết 11 người ở đây. Nguyên nhân vì tạp chí này cho đăng một số ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohamed.


Văn Việt (Theo CBS News)
Bình luận
vtcnews.vn