Nổ súng ở Đắk Lắk, 2 cha con nhập viện cấp cứu

Pháp luậtThứ Ba, 05/06/2018 20:57:00 +07:00

Mâu thuẫn trong việc bán đất, 2 cha con ông Hầu Thanh Bình bị thanh niên cùng thôn nổ súng bắn và chém bị thương phải nhập viện.

Chiều 5/6, đại diện UBND xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ nổ súng và chém nhau khiến 2 người bị thương.

34497023_966652796844399_5328426492881797120_n

Ông Bình đang điều trị tại bệnh viện. 

Qua điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 4/6, ông Hầu Thanh Bình (54 tuổi, trú thôn 14, xã Cư Kbang) và con trai là Hầu Seo Tướng đến tiểu khu 182, lô 5, khoảnh 7, thuộc lâm phần Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk để làm rẫy.

Trong lúc làm, anh em Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và Giàng A Thành cùng trú thôn 16, xã Cư Kbang thì xảy ra mâu thuẫn với cha con ông Bình. 

Lúc này, Giàng Seo Sếnh cầm súng tự chế (loại súng hoa cải) bắn trúng ông Bình khiến nạn nhân bị thương ở chân. 

Tiếp đó, em trai của Sếnh là Giàng A Thành dùng rựa chém đứt ngón tay cái con ông Bình. 

Video: Cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên, trấn áp con tin cầm dao đe dọa người phụ nữ ở Huế

Thấy anh em của Giàng Seo Sếnh quá hung hãn nên cha con ông Bình bỏ chạy thoát thân và sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phẫu thuật lấy 5 dị vật kim loại trong đùi của ông Hầu Thanh Bình ra ngoài và hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ông Hầu Thanh Bình cho biết, do mâu thuẫn việc bán đất nên Sếnh dùng súng bắn và em trai của Sếnh dùng dao chém lìa tay của con trai.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng huyện Ea Súp điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

LỆ DUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn