Nổ súng ở Crưm, 2 binh sĩ thiệt mạng

Thế giớiThứ Tư, 19/03/2014 07:03:00 +07:00

(VTC News) -Hai binh sĩ ở Crưm đã thiệt mạng sau các vụ nổ súng quanh trung tâm quân sự ở Simferopol.

(VTC News) - Hãng thông tấn RT nói 2 binh sĩ ở Crưm đã thiệt mạng sau các vụ nổ súng quanh trung tâm quân sự ở Simferopol.

Hãng tin RT cho biết một tay bắn tỉa bị bắt giữ trong khi đó đồng bọn của hắn đã chạy thoát. Hiện trường vụ nổ súng được bao vây bởi những tay súng không mang phiên hiệu trong tình trạng 'bình tĩnh'.

Bộ Nội vụ Crưm thông báo các phát súng được bắn đi từ tòa nhà đang xây dựng, đối diện trung tâm quân sự của quốc gia này và nhằm vào các binh sĩ tự vệ không phiên hiệu đang làm nhiệm vụ kiểm soát tại đây.

binh sĩ Ukraine
Các binh sĩ Ukraine bên trong doanh trại ở Crưm 

Trong thông cáo của Bộ Nội vụ Crưm nói: "Sáng ngày 18/3, các binh sĩ tự vệ đã phát hiện nhóm người có vũ trang bên trong một tòa nhà đang xây dựng. Họ tiến đến kiểm tra và đã bị tấn công, có lẽ từ một khẩu súng trường bắn tỉa. Súng được bắn về 2 phía từ cùng một địa điểm trong tòa nhà".

RT nói 1 binh sĩ tự vệ bị chết và 1 đồng đội khác bị thương. Trong khi đó, ở trung tâm  nghiên cứu quân sự của Crưm, 1 binh sĩ Ukraine cũng thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong các vụ nổ súng.

Ngày 18/3, Cơ quan báo chí của Tổng thống tạm quyền Ukraine tuyên bố nước này đã ra lệnh cho phép binh sỹ nước này tại bán đảo Crưm được sử dụng vũ khí để tự vệ sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Ukraine tại Crưm, khiến một binh sỹ thiệt mạng.

Tới nay, các lực lượng triển khai trên bán đản Crưm được khuyến cáo tránh sử dụng vũ khí trước các vụ tấn công. Tuy nhiên, một chỉ thị từ Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra sau vụ việc trên nêu rõ: “Liên quan tới cái chết của một quân nhân Ukraine, các binh sỹ nước này tại Crưm được sử dụng vũ khí để tự vệ”.

tự vệ crimea
Các binh sĩ tự vệ không phiên hiệu ở Crưm 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Nga - Đô đốc về hưu Vladimir Komoyedov khẳng định khoảng 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hải quân Ukraine sẽ trở thành một phần trong Hạm đội Biển Đen của Nga sau khi Crưm sáp nhập vào Nga.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Đô đốc Vladimir Komoyedov nói rằng lực lượng Hải quân Ukraine bao gồm khoảng 40 tàu chiến, và 20 trong số đó hiện đang neo đậu tại các căn cứ ở Crưm, tại quân cảng Sevastopol và Vịnh Donuzlav.

Đô đốc Komoyedov nói: "Ban đầu, chúng ta có thể coi rằng những tàu chiến còn ở lại Crưm sẽ trở thành một phần của các lực lượng phòng vệ Crưm và sau đó sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga."

Những tàu chiến Ukraine có thể bị Nga tiếp quản bao gồm 2 tàu hộ tống nhỏ, một tàu chỉ huy, một số xuồng trang bị tên lửa và tàu ngầm duy nhất của Ukraine - chiếc Zaporizhia thuộc lớp Foxtrotchạy hỗn hợp diesel-điện.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn