Nổ súng khống chế tài xế xe điên tông CSGT ở Sài Gòn: Tin mới nhất

Thời sựChủ Nhật, 22/11/2015 09:16:00 +07:00

Sáng 22/11, trả lời phóng viên VTC News, trung tá Phan Hoàng Vũ - Đội trưởng CSGT Công an quận 3, TPHCM cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến bệnh viện kết hợp với

(VTC News) – Cơ quan CSGT quận 3, TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ tài xế “xe điên” có bị mắc bệnh tâm thần hay không.

Sáng 22/11, trả lời phóng viên VTC News, trung tá Phan Hoàng Vũ - Đội trưởng CSGT Công an quận 3, TPHCM cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến bệnh viện kết hợp với các đơn vị khác tiến hành điều tra làm rõ việc có hay không tài xế mắc bệnh tâm thần.

 Tài xế "xe điên" húc ngã mô tô đặc chủng, bất chấp mệnh lệnh của CSGT

“Lúc biết tin tài xế gây ra vụ việc lùm xùm, người nhà của anh ta có đến gặp cơ quan chức năng và có trình các giấy tờ cho rằng tài xế bị bệnh tâm thần đang được điều trị.

Tài xế sau đó được đưa về Công an phường  Bến Thành, Q.1 rồi sau đó anh ta được đưa đi bệnh viện. Còn bệnh viện nào thì chúng tôi vẫn đang tiến hành xác minh” – trung tá Vũ nói.


Trung tá Vũ cho biết, tài xế ô tô “điên” có bằng lái xe. Tài xế này tên Phạm Cao Vũ ( ngụ quận 2, TP.HCM).


Khoảng 13h30 ngày 21/11, tài xế Vũ lái ô tô BMW mang BKS 63A – 017.47 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) ra ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).

Trên đường đi, tài xế này gây va chạm giao thông với người đi đường. Thấy ô tô không dừng lại mà bỏ chạy, nhiều người đuổi theo, đồng thời báo tin cho cảnh sát.

Chiếc BMW chạy đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng bị CSGT Bàn Cờ (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CA TP.HCM) chặn bắt. Tuy nhiên, tài xế cố tình tông ngã mô tô đặc chủng nhằm thoát thân. CSGT đã phải rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo.

Cuộc truy đuổi "xe điên" của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự diễn ra căng thẳng. Xe ô tô tiếp tục gây ra va chạm giao thông với người đi đường. Một xe taxi, xe tải đi trên đường được cảnh sát trưng dụng nhờ hỗ trợ.

Hai xe này đã ép chiếc BMW theo thế gọng kìm thì tài xế “điên” mới chịu dừng xe lại.

Do đường tắc nên tài xế phải tấp vào lề đường Hai Bà Trưng nhưng lại chốt cửa, cố thủ trong xe.
 Trung tá Thanh cố thuyết phục tài xế "xe điên" xuống xe để làm việc

Gần 1 giờ sau, trung tá Lê Văn Thanh - Tổ trưởng điều tra, xử lý tai nạn Đội CSGT Công an quận 3 đến thuyết phục. Tài xế  Vũ mới chịu mở cửa.
 
Video: Nổ súng khống chế tài xế xe điên tông CSGT ở Sài Gòn

Vụ việc xảy ra tại TP.HCM (Nguồn video: Zing)

Tuy nhiên, tài xế vẫn thản nhiên ngồi bên trong xe, buộc người dân và CSGT phải lôi ra ngoài. Không những thế anh này còn phun nước bọt, vung chân đạp loạn xạ và cào cấu những người xung quanh, buộc lực lượng chức năng và người dân khống chế.

Một số người đi đường bức xúc xông vào đánh tài xế nhưng được CSGT can ngăn.

Một lúc sau, người nhà xuất hiện giải thích, tài xế Vũ mới dần bình tâm rồi lảng tránh, bỏ đi khỏi hiện trường. Chiếc BMW được xe cứu hộ cẩu đưa về Công an quận 3.

Sau đó, gia đình cung cấp giấy tờ xe BMW cùng giấy tờ cá nhân liên quan đến tài xế Vũ. Theo đó, ô tô đứng tên một công ty ở Tiền Giang, nơi mẹ tài xế Vũ làm việc.

Theo gia đình, tài xế Vũ có bệnh án bệnh nan y, và được bệnh viện xác nhận bị tâm thần. 

Sau khi bị bệnh nan y, do dùng nhiều thuốc để điều trị nên tài xế Vũ có dấu hiệu tâm thần, tâm lý bất ổn. Gần đây, anh ta liên tục đòi lấy ô tô đi chơi, gia đình không cho thì đòi tuyệt thực, từ mặt mẹ và vợ con.

Trưa 21/11, thấy mọi người đi vắng, tài xế Vũ lấy ô tô đi lòng vòng và gây ra vụ việc.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng quận 3 tiến hành điều tra, làm rõ.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn