Nổ súng khống chế nhóm thanh niên vung dao chống cảnh sát

Pháp luậtThứ Năm, 04/02/2016 08:06:00 +07:00

Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để khống chế nhóm thanh niên phê ma túy đang cầm vũ khí định tấn công.

Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để khống chế nhóm thanh niên phê ma túy đang cầm vũ khí định tấn công.

Chiều 3/2, đại úy Lê Viết Đường (Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa xử phạt hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Mạnh Cường, Cao Văn Hùng (21 tuổi), Trần Đình Sự (20 tuổi), Phạm Danh Nhâm (24 tuổi), Phạm Đình Tiến, Nguyễn Đình Việt (22 tuổi), Phạm Đình Yên (26 tuổi, cùng trú xã Cẩm Thịnh).
Cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp nhóm thanh niên ngáo đá đang cầm vũ khí (Ảnh minh họa)
Cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp nhóm thanh niên ngáo đá đang cầm vũ khí (Ảnh minh họa) 
Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 29/1, Công an huyện Cẩm Xuyên vây bắt nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy đá tại nhà của Yên tại thôn Trường Xuân, xã Cẩm Thịnh.

Giáp mặt lực lượng chức năng, Yên cùng đồng bọn vùng dậy cầm gậy, dao, tuýp sắt chống trả. Theo nhà chức trách, trước sự hung hăng của nhóm thanh niên đang phê ma túy, cảnh sát đã nổ súng bắn chỉ thiên. Sau tiếng súng, 6 thanh niên bị khống chế.

Tại cơ quan công an, nhóm Yên khai do không có việc làm ổn định nên thường tụ tập sử dụng ma tuý đá.

Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay hành vi của nhóm thanh niên chưa đủ yếu tố để xử lý về tội Chống người thi hành công vụ.

Video: Muôn kiểu quậy phá của dân ngáo đá

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn