Nổ súng bắt kẻ cầm mã tấu rượt chém cảnh sát

Pháp luậtThứ Tư, 23/11/2011 06:14:00 +07:00

(VTC News) - Muốn chứng tỏ “bản lĩnh”, không sợ chết nên Mạnh định dùng mã tấu cứa cổ nhưng nhà chức trách kịp khóa tay bắt giữ.

(VTC News) - Nhậu say gây rối nên cảnh sát can thiệp. Khi bị mời về đồn công an, gã thanh niên 27 tuổi ở An Giang vác mã tấu rượt đuổi cảnh sát.

Chiều 21/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Tịnh Biên (An Giang), tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam Hứa Văn Mạnh (27 tuổi) ngụ thị trấn Nhà Bàng, huyện vùng biên Tịnh Biên về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trong 3 ngày bị tạm giữ vừa qua, Mạnh thừa nhận thói côn đồ, khi nhậu say kiếm chuyện gây rối với hai người cùng xóm vào ngày 17/11.

Nhận được tin báo, cảnh sát có mặt mời Mạnh về cơ quan công an làm việc nhưng kẻ say rượu không hợp tác.

Khoảng 5 phút sau Mạnh chạy đi lấy mã tấu rượt chém lực lượng làm nhiệm vụ, buộc cảnh sát nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Muốn chứng tỏ “bản lĩnh”, không sợ chết nên Mạnh định dùng mã tấu cứa cổ nhưng nhà chức trách kịp khóa tay bắt giữ.

Diễm Hằng
                                                 

Bình luận
vtcnews.vn