Nổ súng bắt cướp táo tợn ở trung tâm Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 01/09/2014 05:38:00 +07:00

(VTC News) – Sợ nguy hiểm cho người đi đường, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận 1, TP.HCM buộc phải nổ súng bắn gọn tên cướp.

(VTC News) – Sợ nguy hiểm cho người đi đường, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận 1, TP.HCM buộc phải nổ súng bắn gọn tên cướp giải về trụ sở công an điều tra.

Trưa 1/9, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận 1 (TP.HCM) đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một thanh niên điều khiến xe tay ga có biểu hiện khả nghi nên bám theo.
Huỳnh Quốc Cường tại cơ quan điều tra 
Khi đến khu vực gần Nhà thờ Đức bà (trên đường Công Xã Pari, phường Bến Nghé, quận 1) đối tượng áp sát, giật phăng chiếc máy ảnh trên tay chị L.T.T (quê tỉnh Đồng Nai) vụt chạy. Ngay lập tức tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đang phục kích gần đó đuổi theo. 

Bị truy đuổi, tên cướp phóng xe chạy bạt mạng với tốc độ kinh hoàng khiến nhiều người phải dạt xe vào lề đường lánh nạn. Thấy tên cướp liều lĩnh, tổ trinh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng đối tượng vẫn không dừng xe.

Đến giao lộ Nguyễn Siêu - Thi Sách, các trinh sát buộc phải nổ súng vào đùi khiến xe tên cướp ngã xuống đường. Ngay lập tức tổ trinh sát ập đến bắt giữ đối tượng giải về trụ sở lấy lời khai. 

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Huỳnh Quốc Cường (29 tuổi), từng có 2 tiền án cướp giật tài sản. Theo cơ quan điều tra, tên Cường là đối tượng cướp giật chuyên nghiệp, gây ra nhiều vụ cướp táo tợn trên địa bàn TP.HCM. Phải mất một thời gian theo dõi, các trinh sát mới bắt giữ được hắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn