Nổ súng 4 người chết ở Củ Chi: Công an thông tin mới nhất

An ninh hình sựThứ Năm, 30/01/2020 10:37:00 +07:00
(VTC News) -

Công an bước đầu xác định kẻ nổ súng làm 4 người chết tại Củ Chi chiều 29/1 là Lê Quốc Tuấn, Thượng úy công an.

Ngày 30/1, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang điều tra, truy bắt kẻ gây ra vụ nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương ở xã Tân Thạnh Đông.

Theo báo cáo của Công an huyện Củ Chi, khoảng 14h30 ngày 29/1, đơn vị nhận tin tố giác vụ án “Giết người” xảy ra tại vườn nhãn trên đường số 121. Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (sinh năm 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi); Lê Thành Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, ngụ phường Hắc Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 3 tiền án về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản).

Nổ súng 4 người chết ở Củ Chi: Công an thông tin mới nhất - 1

Nghi phạm nổ súng 4 người chết là thượng úy công an.

 

Người bị thương là Trần Văn Th. (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM), được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM.

Công an tiết lộ, kẻ gây án là Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn "Thủy", thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), là thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11), đang bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (biệt danh Minh "si-đa", sinh năm 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy Wave mang theo súng AK bán xếp đến vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thanh Đông. Tại đây, Tuấn nổ súng bắn 4 người chết và khiến anh Th. bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt xe SH rồi bỏ chạy. Khi đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, Tuấn bỏ lại xe SH và chiếm đoạt xe máy khác tẩu thoát.

QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn