Nổ sập nhà: Có những vật gì trong kho vũ khí khủng?

Thời sựThứ Tư, 27/02/2013 07:25:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan điều tra đã thu giữ rất nhiều súng đạn tại các nhà của ông Lê Minh Phương.

(VTC News) – Cơ quan điều tra đã thu giữ rất nhiều súng đạn tại các nhà của ông Lê Minh Phương.

Chiều 26/2, văn phòng Công anTP.HCM đã chính thức có báo cáo sơ bộ ban đầu về kết quả khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ nổ sập thương tâm lúc rạng sáng ngày 24/2 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.3, TP.HCM.

Dựa theo kết quả này, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều súng, đạn cùng các chất vật liệu có thể gây cháy nổ.

Cụ thể, tại ngôi nhà 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8 – Q.3, cơ quan Công an đã thu giữ được 3 nòng súng R15, 20 hộp đạn mã tử (mỗi hộp 20 viên); 50 viên đạn mã tử R15; 9 viên đạn mã tử AK; 30 viên đạn Carbine; 62 viên đạn K54; 8 viên đạn súng Grand; 412 vỏ đạn K54 và AK đã lấy hết thuốc súng; 14 hộp tiếp đạn AK, R15, K54, trung liên và Carbine. 

Cùng ở tại ngôi nhà nói trên, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được 6 hộp đạn Rulô (50 viên/hộp), 1 thùng đạn đại liên có chứa kíp nổ, 16 súng nhựa, lựu đạn nhựa. Đây là kho ‘vũ khí’ mà ông Phương đã cất giấu rất kĩ tại gầm chân cầu thang ở gần gian bếp, nơi xuất phát gây ra vụ nổ sập nhà tang thương.

 

Hiện cơ quan điều tra đang ráo riết làm rõ: Liệu cú nổ tại hiện trường với sức công phá cực lớn là do vật liệu nổ quân dụng hay do hóa chất gây nên.

Cùng lúc, tại ngôi nhà 461 đường Hoàng Sa, phường 8 – Q.3, TP.HCM, Công an TP cũng đã thu giữ được 3 thùng đạn mã tử, hàng chục gói giấy hình tròn có chứa chất nổ có gắn dây điện móc ra ngoài, giống như Công an thu giữ được tại hiện trường của vụ nổ, 16 thùng chứa chất nổ…

Theo Đại tá Nguyễn Văn Dung – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 64), theo pháp lệnh 16/2011 của UB Thường vụ Quốc hội, nghị định 39/2009 của Chính phủ về việc quản lý, kinh doanh, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ, chỉ có doanh nghiệp, Công ty, đơn vị, tổ chức 100% vốn của Nhà nước thì mới được tham gia tàng trữ, kinh doanh và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Như vậy, nếu hội đủ điều kiện như đã nêu ở trên thì các doanh nghiệp, Công ty phải xin phép các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng xem xét, cấp giấy phép với mục đích sử dụng, thời gian nhất định.

Ngoài ra, việc di chuyển các chất vật liệu nổ dùng trong các hoạt động dân sự trên địa bàn, các đơn vị cũng phải xin phép cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn về phòng chống cháy nổ của Việt Nam.

Căn cứ vào các quy định về mặt pháp lý, Công ty TNHH giải trí Lạc Việt của ông Lê Minh Phương đã vi phạm pháp luật nếu chiếu theo pháp lệnh 16/2011 của Quốc hội và Nghị định 39/2009 của Chính phủ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục trưng cầu giám định xem vật liệu gì đã gây ra nổ sập ngôi nhà thương tâm này, vật liệu nổ quân dụng hay hóa chất đã gây ra nổ để có hướng xử lý thích hợp các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc này.

 




V.D

Bình luận
vtcnews.vn