Nổ sập hai toà nhà ở New York, nhiều người bị hất ra ngoài

Thế giớiThứ Tư, 12/03/2014 10:10:00 +07:00

(VTC News) - Hai người chết, 18 người bị thương trong vụ nổ khí gas khiến hai tòa nhà ở New York đổ sập, chính quyền địa phương khẳng định vụ việc không liên quan khủng bố.

23h35: Thị trưởng New York Bill de Blasio khẳng định đây là vụ nổ khí gas. "Vụ nổ khí gas đã khiến hai tòa nhà đổ sập và gây tác động nghiêm trọng đến nhiều người", ông Bill de Blasio nói.
Ông Bill de Blasio nói các đội cứu hộ sẽ tìm kiếm "một vài người" còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi lính cứu hỏa dập tắt lửa.
Người đứng đầu thành phố New York cho biết, các cảnh báo nguy hiểm đã chỉ được đưa ra 15 phút trước vụ nổ.

Hình ảnh các tòa nhà trước vụ nổ


23h30: Giới chức cảnh sát New York tại hiện trường lên tiếng trấn an dân chúng rằng đây không có khả năng là một vụ khủng bố. Tờ New York Daily News nói tòa nhà trên nằm trên đại lộ Park, số nhà 1644, được xây dựng từ năm 1910.
Thị trưởng New York Bill de Blasio đang có mặt tại hiện trường và gửi lời chia buồn đến những gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ nổ.
New York Daily News dẫn lời các nhân chứng nói thêm rằng họ đã ngửi thấy mùi khí gas một vài tuần trước khi vụ nổ xảy ra
23h23: Tòa nhà thứ hai trong vụ nổ ở New York cũng đã đổ sập, theo lời nhân viên cứu hỏa tại hiện trường. Một số cư dân New York tỏ ra e ngại đây là vụ khủng bố giống như cách đây 13 năm khi tòa tháp đôi New York đổ sập vì bị máy bay dân dụng đâm vào. Vụ việc xảy ra hôm 11/9/2001 khiến Mỹ bước vào cuộc chiến chống khủng bố, truy lùng Osama bin Laden.

Quang cảnh đổ nát tại New York

23h20: Hai nạn nhân đã chết được xác định là hai phụ nữ. Tường thuật từ hiện trường của CNN nói một số người đã được cảnh báo lập tức khi có hiện tường rò rỉ khí gas từ hai tòa nhà bị nổ, nhưng rất ít người chịu rời khu vực nguy hiểm vì nghĩ không có gì sẽ xảy ra.
23h05: Sở cảnh sát New York nói hai người chết trong vụ nổ hai tòa nhà ở Đông Harlem, New York. Con số người thương vong đến hiện tại là 17 người.
22h53: Hãng tin CNN nói ít nhất 1 người chết, 16 người bị thương trong vụ sập tòa nhà. Trong khi New York Daily cho rằng 60 người bị thương. 
Cảnh sát New York tại hiện trường nói nhiều khả năng vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí gas trong hệ thống sưởi ấm của tòa nhà.
CNN vừa tổng thuật rằng hai tòa nhà bị nổ chưa rõ nguyên nhân, một trong hai tòa nhà đã đổ sập hoàn toàn.

Video: Hiện trường vụ nổ sập nhà ở New York
Thông tin mới nhất từ CNN cho biết, phát ngôn viên dịch vụ cung cấp điện New York Bob McGee nói họ đã nhận được cuộc gọi cảnh báo rò rỉ khí gas từ một tòa nhà trên đại lộ Park - nơi xảy ra vụ nổ vào lúc 9h13 (giờ địa phương).

Cơ quan này đã gửi một xe tải cứu hộ đến hiện trường chỉ 2 phút sau cuộc gọi nhưng khi đến nơi vụ nổ đã xảy ra.
>> Ảnh: Nổ lớn kinh hoàng gây sập nhà ở New York
Đường cao tốc phía Bắc New York đã tạm ngừng hoạt động ở khu vực nhà ga Trung tâm Manhattan để phòng tránh rủi ro.

Trong khi đó, các chuyến tàu ở địa phương cũng bị dừng lại sau khi các mảnh vỡ của vụ nổ bay đến đường ray, các hiện trường tới 9 dãy nhà.
Đến nay, sau 1 giờ kể từ khi có sự cố, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa. Một số nhân chứng cho biết các mảnh vỡ từ tòa nhà đã văng ra nhiều khu phố xung quanh.

 Các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa

Đội phá bom của New York đã được đưa đến hiện trường nhưng các quan chức cho biết loại bỏ khả năng tấn công khủng bố.
Những người chứng kiến nói với kênh Fox News rằng có nhiều khả năng vụ nổ phát ra từ rò rỉ khí gas kết hợp với các đốm lửa trong công trường xây dựng gần tòa nhà.
>> Ảnh: Nổ lớn kinh hoàng gây sập nhà ở New York
Hiện tại có 168 nhân viên của Sở cứu hỏa New York đã được huy động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Chính quyền thành phố đã phân loại vụ việc là 'nổ gây sập liên tiếp' và nâng mức báo động lên cấp 5.

Cảnh sát cứu hỏa New York ở hiện trường

Vẫn chưa xác định được có hay không dân cư bên trong tòa nhà khi phát nổ nhưng một bệnh viện gần hiện trường đã báo cáo tổ chức cấp cứu cho ít nhất 15 người bị thương sau khi vụ nổ xảy ra.
Theo trang tin IBT của Mỹ ít nhất có 1 người chết và 12 người bị thương. Tuy nhiên chưa có con số thống kê chính thức.
Bình luận
vtcnews.vn