Nổ rung chuyển tại Nghệ An: Tiếng la hét thảm thiết sau tiếng động vang trời

Thời sựThứ Hai, 18/04/2016 02:03:00 +07:00

Nạn nhân bàng hoàng kể lại giây phút xảy ra vụ nổ, sau tiếng động vang trời như bom, nhiều người la hét thảm thiết.

(VTC News) - Nạn nhân bàng hoàng kể lại giây phút xảy ra vụ nổ, sau tiếng động vang trời như bom, nhiều người la hét thảm thiết.

Khoảng 9 giờ sáng 18/4, tại Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam thuộc Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) đã xảy ra vụ nổ đường ống dẫn dầu khiến 11 người bị thương. Trong đó 5 người đang rất nguy kịch, với tình trạng bỏng nặng ở mặt, lưng, chân, tay và cháy tóc.

Nằm điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An với vết thương ở lưng, cổ và tay, anh Phạm Thành Nhân (SN 1994 - Trú xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An) nhớ lại, mọi người đang làm thì xảy ra nổ lớn như bom tại khu vực máy ép gỗ.

Anh Nhân điều trị tại bệnh viện
Anh Nhân điều trị tại bệnh viện 

Vị trí anh Nhân đứng cách khoảng 4,5m, sức ép vụ nó đẩy anh bay một đoạn và bị thương. Nhiều tiếng la hét thảm thiết đau đớn.

"Thời điểm nổ, toàn công ty có khoảng 200 người làm nhưng khu vực nổ chỉ có hơn 11 người. Tôi đứng xa hơn nên bị nhẹ, những người đứng bên cạnh thì nặng hơn nhiều. Máu me khắp người họ, có người bị lột da" - anh Nhân cho biết thêm.

Video: Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ


Nằm cấp cứu gần đó, công nhân Nguyễn Thị Vân (SN 1972 - Trú xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chị đi ra ngoài nghỉ giải lao, quay trở lại vị trí làm thì xảy ra nổ, sức ép lớn đẩy mọi người ngã xuống đất. Chị Vân bị thương ở đầu, mắt, cổ và 2 tay.

Chị Vân với vết thương đang băng ở mắt và 2 tay
Chị Vân với vết thương đang băng ở mắt và 2 tay 

Bị thương nhẹ ở tay, sau khi vào viện sơ cứu đã xuất viện trưa cùng ngày, một công nhân nữ khác xin giấu tên nói, chị đứng ở xa nên chị bị mảnh vỡ bay trúng vào cùi tay, bị thương nhẹ.

Chị cũng cho biết, làm công nhân ở đây đã lâu nhưng công ty trước đây không tham gia đóng bảo hiểm cho mọi người, điều này vi phạm quy tắc đối với người lao động. Gần đây, 200 công nhân đã ngừng việc để đình công phản đối. Sau đó công ty đã đồng ý đóng báo hiểm cho mọi người.

Một công nhân nữ khác đang nằm cấp cứu
Một công nhân nữ khác đang nằm cấp cứu 

Liên quan vụ việc, Công an Nghệ An đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến 14 giờ cùng ngày, các phóng viên chưa thể tiếp cận vụ nổ.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết, hiện trường vụ nổ có rất nhiều chi tiết máy nên khám nghiệm phải tỉ mỉ, mất nhiều thời gian. Công tác khám nghiệm sẽ kéo dài đến buổi chiều hôm nay.

Một số bị bỏng nặng, nguy kịch
Một trong những nạn nhân bị bỏng nặng, nguy kịch 

Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An gồm:

1. Nguyễn Thị Lan - 48 tuổi, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc

2. Phạm Thành Nhân - 22 tuổi, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc

3. Lương Đình Cường - 25 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

4. Lương Thị Tính - 46 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

5. Nguyễn Thị Vân - 44 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

6.Trần Thị Hiệp - 40 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

7. Nguyễn Thị Bích Thảo - 30 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc

4 công nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gồm:

1. Lê Văn Minh - 24 tuổi, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc

2. Nguyễn Công Văn - 17 tuổi, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc

3. Phùng Bá Tâm - 29 tuổi, ngụ xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc

4. Trần Hữu Quang - 31 tuổi, ngụ xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc.

Trong đó hai bệnh nhân Nguyễn Công Văn và Phùng Bá Tâm đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia.

Video: Nổ lớn rung chuyển Hà Đông



Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn