Nổ rung chuyển đất trời ở Văn Phú: Chồng khóc ngất khi thấy vợ người đầy máu

Thời sựChủ Nhật, 20/03/2016 08:02:00 +07:00

Chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông, nhiều gia đình đang vô cùng hoang mang, lo lắng trước tình trạng nguy kịch của con em mình.

(VTC News) – Nhìn vợ trong tình trạng nguy kịch, người chồng chỉ biết ôm con dại vào lòng rồi khóc nức nở.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 19/3 tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều người thương vong.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 6 người được đưa vào bệnh viện Hà Đông, còn 2 nạn nhân nặng hơn được chuyển vào khoa hồi sức bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Đây chính là 2 người trong chiếc xe tải đi ngang qua ngôi nhà xảy ra vụ nổ.

Nạn nhân Nguyễn Thị Lệ đang cấp cứu tại bệnh viện 103
Nạn nhân Nguyễn Thị Lệ đang cấp cứu tại bệnh viện 103 
17h tối, người thân của 2 nạn nhân đã có mặt trước cửa phòng bệnh viện. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng, bất an khi được bác sỹ thông báo về tình trạng của con em mình.

Ngồi ôm đứa cháu ngoại trên tay, bà Nguyễn Thị Tho giờ như người mất hồn khi con gái mình đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh.

Lau nước mắt trên má, bà Tho cho biết con gái Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội) gặp nạn trong vụ nổ. Chiều hôm xảy ra sự việc, chị Lệ cùng anh Thủy (tài xế) đang trên đường chở 5 tấn thép từ Thạch Thất về Thanh Thủy, khi đi qua đoạn đường ở khu đô thị Văn Phú thì gặp nạn.
Người thân chị Lệ xót thương khi nghe tin chị đang nguy kịch
Người thân chị Lệ xót thương khi nghe tin chị đang nguy kịch 
“Nghe tin con mình gặp tai nạn chúng tôi vội vàng chạy xuống đây,  bác sỹ bảo nó đang trong tình trạng nguy kịch. Một con mắt đã hỏng, bị chấn thương sọ não cần phải mổ ngay không sẽ đe dọa đến tính mạng. Giờ tôi chỉ mong nó qua khỏi, nếu không người mẹ như tôi làm sao mà sống nổi đây”, bà Tho mếu máo nói.

Ngay cạnh bà Tho, chồng của chị Lệ, anh Nguyễn Văn Âu giờ đây chỉ biết gục đầu vào tường rồi khóc. Anh cho biết, khi nghe tin vợ mình bị tai nạn anh chỉ kịp gửi đứa con nhỏ cho hàng xóm rồi bế đứa con gái đầu chạy nhanh vào bệnh viện.

Đến nơi nhìn thấy người vợ mình toàn thân dính máu, băng bó khắp nơi anh chẳng còn biết phải làm gì, chỉ biết ôm đứa con dại vào lòng rồi khóc nức nở.
Đứa con của chị Lệ được người thân mang vào thăm mẹ
Đứa con của chị Lệ được người thân mang vào thăm mẹ 
“Mới trưa nay vợ tôi còn vui vẻ chơi với 2 con, sau đó thì đi làm. Vậy mà giờ đây cô ấy đã nằm đó, xung quanh chỉ toàn máy móc với thiết bị y tế. Nghe bác sỹ bảo tình trạng của vợ tôi giờ nặng lắm, nếu vợ tôi có chuyện gì tôi và 2 đứa con không biết phải làm sao cả”, anh Âu thất thần cho biết.

Được biết, vợ chồng anh Âu có 2 đứa con, đứa con đầu hơn 2 tuổi, còn đứa nhỏ mới đầy 7 tháng. Gia cảnh khó khăn, cả 2 vợ chồng làm việc quần quật mới tạm đủ để nuôi con.
Chiếc xe tải của chị Lệ và anh Thủy tại hiện trường vụ nổ
Chiếc xe tải của chị Lệ và anh Thủy tại hiện trường vụ nổ 
Cùng gặp nạn với chị Lệ trên chiếc xe tải là tài xế Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội). Cũng như chị Lệ, anh Thủy nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, trên đầu và phân ngực có 2 miếng sắt găm vào.

“Chiếc vô lăng đè chặt lên đùi và bộ phận sinh dục của cháu Thủy, đầu đập vào kính bị chảy máu. Cháu Thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bất tỉnh.
Tôi và gia đình cháu đang rất lo lắng, chỉ hy vọng cháu qua được nạn này”, ông Đặng Cao Thìn (SN 1952), bác ruột của nạn nhân Thủy cho hay.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nổ kinh hoàng ở Văn Phú


Tương tự chị Lệ, anh Thuỷ cũng đã có 2 con, cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ mới 5 tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ làm anh Thuỷ làm nông nghiệp, kinh tế của cả gia đình chủ yếu phụ thuộc vào công việc của anh.

“Tôi chỉ mong nó qua cơn nguy kịch, khỏe mạnh rồi về cùng vợ nuôi con, nhỡ có mệnh hệ gì thì hai con nó và vợ nó không biết sẽ ra sao” ông Thìn nói thêm.

Trả lời PV VTC News, bác sỹ bệnh viện Quân y 103 cho biết, tình trạng của 2 nạn nhân đang nguy kịch, phải thở bằng máy. Hiện đội ngũ y bác sỹ đang cấp cứu cho 2 bệnh nhân.

Vụ nổ kinh hoàng vào chiều ngày 19/3 theo thống kê đã có 4 người chết và 8 người khác bị thương. Ngoài 2 trường hợp nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện 103 thì còn 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Hà Đông trong tình trạng ổn định, đang dần hồi phục.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ nổ ở Văn Phú Hà Đông và xử lý hậu quả vụ việc.

Video:Toàn cảnh hiện trường vụ nổ Văn Phú
Ngọc Thắng

Bình luận
vtcnews.vn