Nổ ở Thiên Tân: Đến nước mưa cũng thành ác mộng

Thế giớiThứ Ba, 18/08/2015 04:25:00 +07:00

Trang mạng Shanghaiist nói cơn mưa đầu tiên ở Thiên Tân sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ chấn động làm cả thành phố chìm trong loại bọt trắng bí ẩn.

(VTC News) - Trang mạng Shanghaiist nói cơn mưa đầu tiên ở Thiên Tân sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ chấn động làm cả thành phố chìm trong loại bọt trắng bí ẩn.

Theo trang mạng này, một số người dân đã gọi điện báo cáo vì cảm thấy rát mặt, môi khi tiếp xúc với nước mưa sau các vụ nổ ở Thiên Tân. Thậm chí, một số người còn nói cảm giác như bị kim châm, ngứa ở cánh tay khi dính nước mưa.
Bọt trắng xuất hiện trong trận mưa đầu tiên sau các vụ nổ ở Thiên Tân
Bọt trắng xuất hiện trong trận mưa đầu tiên sau các vụ nổ ở Thiên Tân 
Tuy nhiên, Truyền hình trung ương Trung Quốc - CCTV dẫn nguồn chuyên gia khí tượng nói những cơn mưa này không còn gây nguy hiểm cho người dân.

Mặc dù vậy, những trận mưa như trút ở Thiên Tân đang làm nhà chức trách đau đầu vì cản trở quá trình tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, nước mưa cũng có thể cuốn trôi các chất độc ra diện rộng khi 700 tấn sodium cyanide bị rò rỉ tại hiện trường vụ nổ.
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường 
Các quan chức cho biết rằng ít nhất 40 loại hóa chất nguy hiểm đã phát hiện tại khu vực vụ nổ, trong đó có 800 tấn ammonium nitrate và 500 tấn của kali nitrat.

Tổng cộng 114 người chết, 57 người mất tích và 31 thi thể chưa được nhận dạng tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày 18/8, một cuộc tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ được tổ chức trong thành phố.

Các tàu hàng tại cảng Thiên Tân đồng loạt kéo còi vào lúc 9h sáng, trong khi người dân đứng mặc niệm tại 7 đại lộ.

Tùng Đinh (theo Shanghaiist)
Bình luận
vtcnews.vn