Nổ mìn kinh hoàng ở Hải Phòng, 5 công nhân thiệt mạng

Thời sựThứ Bảy, 02/08/2014 02:40:00 +07:00

(VTC News) - Sau vài phút nổ mìn khai thác đá, hai bên máng đá sạt lở nhiều khối đá, khiến 5 công nhân bị thiệt mạng.

(VTC News) - Sau vài phút nổ mìn khai thác đá, hai bên máng đá sạt lở nhiều khối đá, khiến 5 công nhân bị thiệt mạng.


Theo thông tin ban đầu, vào hồi 15 giờ ngày 01/8, tại mỏ núi đá Trại Sơn A trên địa bàn thôn 11 xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) thuộc khai trường khai thác đá của Công ty Xi măng Phúc Sơn, đã xảy ra vụ nổ mìn khai thác đá, làm sạt lở đá đè chết 5 công nhân.

Năm công nhân bị thiệt mạng gồm Nguyễn Văn Trung (SN 1989, HKTT tại Duy Tân, Kim Môn, Hải Dương); Đinh Văn Long (SN 1976), Đinh Văn Luận (SN 1981, cùng có HKTT tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và hai anh em Bùi Văn Thi, Bùi Văn Hoa (cùng có HKTT tại thôn xóm Đá, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình).
 Hiện trường vụ sập mỏ đá
Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty xi măng Phúc Sơn (trụ sở tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiên Ngọc (trụ sở tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) thực hiện việc nổ mìn phá đá. Những lao động bị thiệt mạng là người lao động của Công ty TNHH Kiên Ngọc.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, 3 nạn nhân đã được Công ty TNHH Kiên Ngọc “âm thầm” đưa về quê để thực hiện an táng. Cả Công ty TNHH Kiên Ngọc và Công ty xi măng Phúc Sơn không báo cáo vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng kể trên cho huyện Thủy Nguyên, cho Sở LĐ- TBXH.

Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho hay, UBND huyện Thủy Nguyên chỉ biết được vụ tai nạn nghiêm trọng thông qua nguồn tin báo của chính quyền cơ sở. Sau khi ghi nhận hiện trường vụ việc, UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công ty xi măng Phúc Sơn tổ chức điều tra vụ việc.

Điều tra bước đầu của Công huyện Thủy Nguyên ghi nhận, chiều ngày 01/8, Công ty TNHH Kiên Ngọc thực hiện việc nổ mìn phá đá tại khai trường khai thác đá. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của UBND huyện Thủy Nguyên, đến 12h ngày 2/8, các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên vẫn chưa liên hệ được với đại diện Công ty TNHH Kiên Ngọc để xác định chính xác số người bị thiệt mạng trong vụ nổ đá cũng như nhiệm vụ của những công nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ này .

VTC News sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả vụ việc này.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn