Nỗ lực về đích nông thôn mới của xã vùng biển ở Hà Tĩnh

Thời sựThứ Ba, 12/06/2018 16:35:00 +07:00

Những ngày này, chính quyền và nhân dân xã vùng biển Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Xác định rõ xây dựng mục tiêu nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Ngay từ đầu, công tác công tác tuyên truyền, vận động đã được lãnh đạo xã Cương Gián triển khai đến người dân bằng nhiều hình thức, đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiều phong trào như “Toàn dân chung sức xây dựng xã Cương Gián đạt chuẩn NTM, đô thị loại V giai đoạn 2017–2020”; “Qũy nông thôn mới; “Nhà sạch, ngõ đẹp”; “Làm kinh tế giỏi”… được phát động sôi nổi ở các thôn xóm. Phong trào chung sức xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia.

IMG_20180611_111959 3

Người dân xã Cương Gián chung tay xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: H.H)

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Cương Gián cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở xã Cương Gián đã đạt được những kết quả quan trọng.

Năm 2017, xã Cương Gián đã huy động được hơn 10,3 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 6,7 tỷ đồng), tạo điều kiện để địa phương hoàn thành tốt các tiêu chí về cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa... 

Trong năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 287,3 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 28,814 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn NTM từ 9,4% xuống còn 4,95%; giải quyết việc làm mới cho gần 516 lao động.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Cương Gián là xã sớm hoàn thành tiêu chí đường giao thông. Cụ thể, trong năm 2017, Cương Gián đã hoàn thành được 2km đường trục xã ven biển giá trị 2,8 tỷ đồng; 2km mương đường trục xã 1,8 tỷ đồng; 180m đường trục thôn trị giá 151,6 triệu đồng; 5.838m đường ngõ; 1,1 km đường vào nghĩa trang trị giá 135 triệu đồng; xây dựng 20.139m lề đường.

Cũng trong năm 2017, xã đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 2 nhà văn hóa thôn trị giá 1,18 tỷ đồng, khởi công xây dựng mới 3 nhà văn hóa. Ngoài ra, đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện.

IMG_20180611_112024 5

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Cương Gián là xã sớm hoàn thành tiêu chí đường giao thông. (Ảnh: H.H)

Đặc biệt, Cương Gián luôn quan tâm đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất của các nhà trường. Năm 2017, xã đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà đa năng trường Tiểu học 1; nhà hiệu bộ trường THCS. Khởi công xây dựng nhà học 2 tầng tại hai cơ sở trường Mầm non; khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường Tiều học Cương Gián 2.

Tất cả 15 thôn trong xã đều đã vào cuộc để xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó xã đã chọn được 2/15 thôn là Cầu Đá và Đại Đồng tham dự cuộc thi “ Khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2017”.

Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, đến nay Cương Gián cơ bản đã hoàn thành được 14/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, là cơ sở để nhân dân tham gia đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng các tiêu chí NTM.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, hiện còn một vài tiêu chí gần đạt và chưa đạt, trong đó khó nhất là tiêu chí xây dựng hội quán thôn vì còn thiếu quỹ đất. Đường giao thông chưa đủ tiêu chuẩn do quá hẹp, lãnh đạo địa phương đang tích cự vận động người dân phá bỏ hàng rào để mở rộng đường đạt theo tiêu chuẩn đường NTM.

Với mục tiêu đạt chuẩn vào cuối tháng 6/2018, Đảng bộ và nhân dân Cương Gián đang tiếp tục nổ lực, tập trung xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ bản, xây dựng chợ, nhà văn hóa và các công trình trường học.

35225880_1740804329334811_5717043723758469120_n 6

Đoàn viên thanh niên xã Cương Gián giúp người dân xây dựng NTM. (Ảnh: H.H)

Bên cạnh đó, Cương Gián sẽ tập trung phát triển sản xuất bền vững, ưu tiên phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Ngoài ra Cương Gian sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo các chương trình chính sách, cơ chế cho xã xây dựng NTM, đồng thời tăng cường nguồn thu ngân sách xã, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ quỹ đất trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt. 

Với sự khẩn trương, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng trong năm 2018, Cương Gián sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Video: Thu phí nông thôn mới vô lý ở Hải Dương

Huy Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn