Nổ lớn tại đền thờ chiến tranh của Nhật Bản

Thế giớiThứ Hai, 23/11/2015 02:39:00 +07:00

Một vụ nổ xảy ra bên trong ngôi đền Yasukuni nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, bị nghi ngờ là vụ đánh bom mang động cơ chính trị.

(VTC News) - Sáng 23/11, một vụ nổ xảy ra bên trong ngôi đền Yasukuni nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, bị nghi ngờ là vụ đánh bom mang động cơ chính trị.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, một vụ nổ xảy ra phá hủy bức tường nhà vệ sinh công công cộng bên trong ngôi đền Yasukuni - hay còn dược gọi là đền Chiến tranh, đền tử sĩ.
Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ
Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ 
Hơn 100 nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Con số thương vong chưa được ghi nhận.
Vụ nổ đã phá huỷ trần và tường một nhà vệ sinh công cộng tại khu phức hợp đền thờ, theo truyền thông Nhật Bản. 
Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ đánh bom mang động cơ chính trị nhằm vào ngôi đền gây tranh cãi này của Nhật Bản.
Hãng tin TBS TV cho hay cảnh sát đã tìm thấy pin và dây điện có thể là một phần của thiết bị nổ. Họ sẽ theo dõi trên camera an ninh để tìm ra manh mối vụ việc.
Yasukuni là nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới II, và một số tội phạm chiến tranh.
Nhật hoàng Akihito chưa từng đến thăm đền Yasukuni, Thủ tướng Shinzo Abe cũng không thăm viếng chính thức trong 2 năm gần đây.
Trung Quốc và Hàn Quốc đều lên tiếng phản đối khi các chính trị gia Nhật Bản đến thăm ngôi đền này.


Minh Lý (Theo ABC News) 
Bình luận
vtcnews.vn