Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thêm 1 người bị đầu đạn làm bị thương

Thời sựThứ Tư, 03/01/2018 15:30:00 +07:00

Trong khi đang thu dọn sau vụ nổ ở Bắc Ninh, anh Hà bị đầu đạn phát nổ làm bị thương ở tay.

Liên quan đến vụ nổ ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé thiệt mạng, PV VTC News đang có mặt tại hiện trường cho biết vừa thêm một nạn nhân nữa bị đầu đạn phát nổ gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc đang thu dọn các đầu đạn rơi vãi trong xưởng mộc, anh Hà (35 tuổi, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị đầu đạn phát nổ làm bị thương ở cánh tay. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Vụ nổ lúc rạng sáng khiến nhiều đầu đạn bay tung tóe, rơi vãi khắp nơi. Trong lúc anh Hà đang thu dọn đầu đạn vào chiếc xô thì bất ngờ một đầu đạn phát nổ khiến anh ấy bị thương. Sau đó, chúng tôi hỗ trợ đưa anh Hà vào bệnh viện cấp cứu", một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

1

Anh Hà được người dân đưa đi cấp cứu.

2

 

3 3

 

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 3/1, người dân tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang trong giấc ngủ. 

Nhiều người vội vã chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì phát hiện nhiều ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, nhiều người khác bị thương la hét. 

Vụ nổ khiến 2 cháu bé thiệt mạng, 8 người bị thương.

Ngay sau đó, người dân đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong và các cơ quan chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường. 

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông tin, sau vụ nổ, 6 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Phong điều trị.

Trong đó, cháu Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) tử vong trước khi vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, cháu Đặng Thùy Trang (5 tuổi) tử vong trước khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hiện gia đình đã đưa thi thể 2 cháu về nhà để lo hậu sự.

Bệnh nhân Đặng Thi Thắm (23 tuổi, ngụ tại Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong) được chẩn đoán đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang và được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) lúc 9h cùng ngày.

26612924_1415562731899339_1749424764_o

Người dân thôn Quan Độ đến chia buồn với gia đình cháu bé thiệt mạng trong vụ nổ.

Hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh là Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) bị vết thương trên trán, theo dõi chấn thương sọ não; Bệnh nhân Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) bị đa chấn thương, có dị vật ở gót chân phải.

Ngoài ra, một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh xin ra viện là Đặng Đình Tiền (32 tuổi, bố của bệnh nhân Đặng Thùy Trang tử vong trước đó) bị đa chấn thương.

Trước đó, trả lời PV, ông Nguyễn Văn Lê (SN 1962), ông nội cháu Nguyễn Tiến Nam cho biết, cháu Nam sinh ngày 27/7/2016, vừa tổ chức lễ thôi nôi.

Do nhà nhỏ, không ở chung được nên con trai ông là anh Nguyễn Văn Lợi, con dâu là chị Đặng Thị Thắm cùng cháu nội chuyển đến căn nhà bị nổ ở nhờ.

“Căn nhà nhỏ vốn bình yên, không ai nghĩ lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Hiện con trai tôi đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, còn con dâu tình trạng nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Gia đình tôi vẫn giấu, không cho hai con biết cháu Nam đã mất. Nếu biết chắc chúng nó không sống nổi nữa”, ông Lê bật khóc.

Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn