Nổ lớn ở Hà Nội: Chàng trai trẻ kể phút 'tai bay vạ gió'

Thời sựThứ Bảy, 12/09/2015 05:12:00 +07:00

Vu no lon o Ha Noi - Nạn nhân trong vụ nổ mìn đã tỉnh lại sau khi được phẫu thuật và kể lại tình huống lúc vụ nổ xảy ra.

Trên đường về nhà, tới ngách 64 ngõ Thông Phong, Lâm bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn ù tai.

Vào khoảng 18h50 phút ngày 11/9, một tiếng nổ lớn phát ra ở ngách 64, ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Thông tin ban đầu, sau vụ nổ, 1 người tử vong, 2 người được đưa đi viện cấp cứu.

Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi), ở ngõ Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ nổ lớn ở Hà Nội tối qua, Lâm may mắn chỉ bị thương ở cánh tay trái và lưng, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi), ở ngõ Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ nổ.
Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi), ở ngõ Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ nổ. 

Sáng 12/9, tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Lâm đã tỉnh tảo hơn và bắt đầu trò chuyện với người thân. Tuy nhiên, Lâm vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ nổ lớn ở Hà Nội
Lâm kể, vào khoảng 18h45 ngày 11/9, Lâm bắt đầu rời quán điện tử ở ngõ Thông Phong về nhà ăn cơm. Khi Lâm đi xe máy đến ngách 64 ngõ Thông Phong bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn ù tai. Sau tiếng nổ, Lâm bị văng ra khỏi xe máy, ngã xuống đường, đầu óc choáng váng.
“Em mặc quần đùi, áo phông. Sau tiếng nổ, áo của em bị rách, trên người chảy nhiều máu. Em lết đi được một đoạn thì ngã ngục xuống đường. Người dân ở gần đã ra đưa em vào Bệnh viện đa khoa Tràng An cấp cứu”, Lâm nói.
“Lúc đó, em thấy khói đen xịt, em ngửi thấy mùi thuốc pháo. Em quá hoảng loạn nên không để ý gì đến xung quanh”, Lâm nói thêm.
Lâm bị thương ở cánh tay trái phải băng bó
Lâm bị thương ở cánh tay trái phải băng bó.

Sau khi được người dân đưa vào bệnh viện, Lâm bắt đầu tỉnh táo hơn và gọi điện thông báo cho người thân đến. Đến 19h30 phút tối ngày 11/9, Lâm được chuyển đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức điều trị.
“Em bị thương ở cánh tay trái phải mổ. Lưng cũng bị nhiều vết xước. Hiện tại sức khỏe của em đã khá hơn”, Lâm cho hay.
Ông Nguyễn Chí Dũng, bố của nạn nhân cho biết, khoảng 19h ngày 11/9, ông nhận được điện thoại của Lâm gọi về báo cho gia đình biết Lâm bị thương phải nhập viện.
“Khi tôi vào tới bệnh viện đa khoa Tràng An, thấy Lâm đang nằm cấp cứu, trên người chảy rất nhiều máu. Đến 2h sáng 12/9, Lâm được các sĩ ở bệnh viện Việt Đức mổ ở cánh tay trái”, ông Dũng nói.
Trả lời phóng viên, ông Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho hay, bệnh nhân Lâm bị thương phần mềm ở cánh tay trái. Hiện tại, sức khỏe của Lâm không có gì đáng lo.
Video: Cận cảnh vụ nổ kinh hoàng khiến 7 người thương vong 

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn