Nổ lớn ở Bắc Ninh: Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân

Sức khỏeThứ Tư, 03/01/2018 10:37:00 +07:00

Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé chết thương tâm, 1 người lớn bị đa chấn thương, vỡ xương chậu..., 2 người khác bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Ninh, vụ nổ lớn ở Bắc Ninh xảy ra rạng sáng 3/1/2017. Có 6 nạn nhân vụ nổ đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tính đến 8h sáng 3/1/2017, có 2 nạn nhân là 2 cháu bé 1 tuổi và 5 tuổi đã chết ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Hiện, thi thể 2 cháu bé đã được gia đình đưa về nhà mai táng.

1

 

Một nạn nhân rất nặng là chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong). Chị Thắm được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Nạn nhân này được chẩn đoán đa chấn thương, vỡ xương chậu, đang được theo dõi vỡ bàng quang.

3 nạn nhân khác của vụ nổ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, chị Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi, ở Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong) bị đa chấn thương, có vết thương ở trán, đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, ở Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong) bị đa chấn thương, phát hiện có dị vật ở gót chân.

Nạn nhân cuối cùng là anh Đặng Đình Tiến (32 tuổi ở Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong), cũng bị đa chấn thương nặng.

Video: Hiện trường vương vãi đầu đạn sau vụ nổ lớn ở Bắc Ninh

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong cử đội cấp cứu ngoại viện xuống hiện trường cấp cứu các nạn nhân.

Trung tâm cấp cứu 115 cũng có mặt sớm để kịp thời vận chuyển đưa nạn nhân vụ nổ tới bệnh viện. Ngoài ra, nhiều biện pháp ứng cứu, cấp cứu, điều trị cũng được thực hiện.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn