Nổ lớn gần Đại học Cần Thơ, 2 người bị thương: Có khả năng do bom bi

Thời sựThứ Hai, 10/12/2018 17:11:00 +07:00

Nguyên nhân gây ra vụ nổ gần Đại học Cần Thơ vào sáng 10/12 có khả năng do một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh bị tác động của ngoại lực.

Chiều 10/12, tin từ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cho biết, vụ nổ xảy ra tại công trình bờ kè Hồ Bún Xáng gần Đại học Cần Thơ có khả năng do một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom này bị tác động của ngoại lực nên phát nổ.

no-ct-01-1121098

 Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. 

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, trong lúc tài xế Nguyễn Văn Tín (45 tuổi) đang lái xe cuốc để xúc đất thi công công trình nói trên thì có tiếng nổ phát ra từ lớp đất đang xúc làm kính xe cuốc vỡ tung.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Liêm (37 tuổi, giám sát công trình) bị kính trên xe cuốc của anh Tín văng trúng vào đùi. Tài xế Nguyễn Hồng Điểm (33 tuổi) đang lái một xe cuốc khác bị đất văng vào mặt và ngất xỉu.

no-002-4-1244422

  Mặt kính xe cuốc bị vỡ tung sau tiếng nổ.

Trưa cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, anh Điểm bị ngất xỉu do tiếng nổ gây chấn động, giảm thính lực, hiện vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Tai – Mũi – Họng của bệnh viện.

Anh Liêm bị mảnh vỡ văng trúng đùi gây chảy máu nhưng không nguy hiểm. Sau khi sơ cứu, rửa vết thương, anh Liêm đã được cho xuất viện.

Nguyên nhân chính xác gây ra vụ nổ vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn