Nổ lò ở Thái Bình: Bỏng quá nặng, 2 người đã tử vong

Thời sựThứ Năm, 29/03/2012 11:49:00 +07:00

(VTC News) – Thông tin từ Viện Bỏng quốc gia, 2 trong số 8 bệnh nhân trong vụ nổ lò hấp ở Thái Bình đã tử vong vào ngày 26, 27/3.

(VTC News) – Thông tin từ Viện Bỏng quốc gia, 2 trong số 8 bệnh nhân trong vụ nổ lò hấp ở Thái Bình đã tử vong vào ngày 26, 27/3.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là, Phạm Văn Sáng (36 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) tử vong đêm 26.3; Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi, ở xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng) tử vong khoảng 6h30’ ngày 27.3.

Hiện trường vụ nổ. 

6 bệnh nhân còn lại trong vụ nổ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong số này có bệnh nhân Tống Quang Huy đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu tiên lượng rất xấu.

Trước đó, khoảng 1h sáng 21/3 tại lò bảo ôn (chuyên sản xuất xơ polyester) của Công ty TNHH Hợp Thành (lô 2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ nổ khiến 11 người công nhân bỏng nặng, trong số đó có 8 bệnh nhân phải cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Khi mới nhập viện, các bác sĩ đã nhận định anh Nguyễn Văn Trọng và Phạm Văn Sáng đều bị bỏng trên 90%, bỏng hô hấp, sốc nhược nặng, bỏng hô hấp, tiên lượng khó khăn và phải thở bằng máy.

Nguyễn Dũng


Bình luận
vtcnews.vn