Nổ lò nung thép ở Vũng Tàu: Kỹ sư nhà máy đã tử vong

Thời sựThứ Sáu, 18/04/2014 11:27:00 +07:00

(VTC News) – Kỹ sư nhà máy gặp nạn trong vụ nổ lò nung thép không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

(VTC News) – Kỹ sư nhà máy gặp nạn trong vụ nổ lò nung thép không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sáng 18/4, Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, dù được các bác sỹ tận tình điều trị nhưng do vết bỏng quá nặng, anh Hoàng Thanh Thịnh (SN 1975, quê tình Hà Tĩnh) đã tử vong và được gia đình đưa về quê mai táng. 
Do bị thương quá nặng nạn nhân Hoàng Thanh Tịnh đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
Anh Thịnh là kỹ sư làm việc tại Nhà máy thép Pomina 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng hàng chục công nhân khác bị bỏng nặng sau sự cố nổ lò nung thép kinh hoàng. Trong số 12 nạn nhân, anh Thịnh là người bị thương nặng nhất bỏng độ 2-3, diện tích bỏng 85% cơ thể. 
Như VTC News đã thông tin, khoảng 19h tối 11/4, lò nung thép của Nhà máy thép Pomina 3 đang vận hành thì xảy ra nổ, dòng thép nung chảy từ độ cao hơn 5m văng tứ tung khiến 12 công nhân bị bỏng nặng. 
Các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị vết với nhiều vết bỏng ở đầu, lưng và người. Tong đó, nặng nhất là anh Hoàng Thanh Thịnh, bỏng độ 2-3, diện tích bỏng 85% cơ thể, Nguyễn Văn Thái (SN 1991) bỏng độ 2, diện tích bỏng 76%, Đoàn Lê Phương (SN 1991), bỏng độ 1-2, diện tích bỏng 61% và Nguyễn Trọng Viễn (SN 1979) bỏng độ 2-3, diện tích bỏng 52%. 
Đến thời điểm này đã có 3 nạn nhân xuất viện, còn lại 6 người đang được điều trị tại Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy 
Theo kết quả điều tra bước đầu từ cơ quan kỹ thuật hình sự Bộ công an, nguyên nhân xảy ra sự cố xuất phát từ việc các công nhân không đóng nắp lò nung thép.  Khi thép di chuyển từ lò tinh luyện đến vị trí rót vào khuôn có sự rung lắc, va đập tới vị trí cố định làm thép nấu từ trong thùng ở dạng lỏng sóng sánh trào ra ngoài.
Ở nhiệt độ hơn 1.600 độ, thép nấu ở dạng lỏng khi rơi xuống sàn gặp các vật liệu, thiết bị, sàn gạch lát lạnh hơn đã tạo ra tiếng nổ, văng khắp nơi trúng vào người những công nhân đang làm việc gần đó.
Được biết, đến nay đã có 3 công nhân được xuất viện, chỉ còn 6 nạn nhân đang điều trị tại Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy.

» Cận cảnh vây bắt kẻ nã đạn vào trăm cảnh sát ở Cần Thơ
» Nổ súng tấn công hàng trăm cảnh sát chấn động miền Tây
» Mìn nổ trong nhà, 4 người thương vong

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn