‘Nổ’ là người thân bác sĩ lừa tiền người nhà bệnh nhân

Pháp luậtThứ Bảy, 12/05/2012 06:29:00 +07:00

(VTC News) – Thấy vẻ lo lắng của người nhà bệnh nhân, Hòa “nổ” là người thân của bác sĩ sẵn sàng giúp đỡ để lừa đảo lấy tiền của họ.

(VTC News) – Thấy vẻ lo lắng của người nhà bệnh nhân, Hòa “nổ” là người thân của bác sĩ sẵn sàng giúp đỡ để lừa đảo lấy tiền của họ.

 Hòa tại cơ quan điều tra
Ngày 10/5, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Thế Hòa (SN 1969, ở đường Đặng Thành Chơn, TP. Quy Nhơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo điều tra của cảnh sát, Hòa thường ăn mặc lịch sự, la cà ở Bệnh viện Mắt Bình Định. Lúc nào, trong người y cũng có vài bì thư, trong đó bỏ toàn giấy báo và vé số để lừa đảo, tráo đổi phong bì tiền của người nhà nạn nhân.


Nạn nhân mới đây nhất của Hòa là anh Huỳnh Ngọc Phú (SN 1952, ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), đưa vợ ra Bệnh viện mắt Bình Định để mổ mắt.

Thấy anh Phú có vẻ lo lắng, Hòa tiến đến hỏi han bệnh tình rồi “nổ” mình là người thân của bác sĩ giám đốc bệnh viện, có thể gửi gắm để bệnh nhân được mổ mắt nhanh, an toàn với điều kiện phải “nước non” cho bác sĩ 4 triệu đồng.


Anh Phú đồng ý, Hòa lấy phong bì để bỏ tiền vào. Lợi dụng lúc anh Phú không để ý, Hòa đã đổi phòng bì tiền thành phong bì chứa vé số đã chuẩn bị trước rồi đưa cho anh Phú rồi bảo ngồi chờ.


Một lúc lâu, không thấy Hòa quay lại, anh Phú sốt ruột láy tiền trong phong bì cất thì mới té ngửa khi thấy toàn vé số.


Đắng họng, anh Phú trình báo với công an. Qua mô tả hình dáng, cảnh sát tiến hành sàng lọc đối tượng rồi triệu tập Hòa đến làm việc và y đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.


Trước đó, Hòa đã có một tiền án cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn