Nổ kinh hoàng ở Thái Bình: Nạn nhân bị đứt cả chân

Thời sựChủ Nhật, 25/12/2011 11:22:00 +07:00

(VTC News) - Sức ép của vụ nổ lớn nghi là do pháo cộng với khí gas trong ngôi nhà đã khiến nhiều người thương vong. Nạn nhân tử vong bị đứt cả chân.

(VTC News) - Sức ép của vụ nổ lớn nghi là dopháo cộng với khí gas trong ngôi nhà đã khiến nhiều người thương vong. Riêng chị Hin bị đứt cả chân trước khi tử vong.
Liên quan đến vụ nổ ở gia đình anh Khúc Ngọc Mến (SN 1971) và vợ Đoàn Thị Hiện (1970) tại thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, Thái Bình vào trưa ngày hôm qua (24/12), trao đổi với PV VTC News, người đứng đầu ngành Công an huyện Thái Thụy, ông Nguyễn Văn Duyên cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là nghi do nổ thuốc pháo cộng với khí gas trong nhà.
Nói về sức công phá của "quả nổ", ông Duyên nói rằng nhiều khả năng do thuốc pháo nổ dẫn đến việc khí gas trong ngôi nhà cũng bị "lây" theo, cả ngôi nhà bị đổ sập một cách nhanh chóng.
Hiện trường vụ nổ (Ảnh: Thanh niên) 

"Sức ép của vụ nổ đã khiến chị Hiện bị đứt chân trước khi tử vong", người đứng đầu ngành Công an Thái Thụy nói.
Theo lời của ông Duyên, anh Khúc Ngọc Mến hiện đang điều trị ở bệnh viện. Lời khai ban đầu của anh Mến, anh đang nằm ngủ trong nhà, bất ngờ nghe tiếng nổ, bức tường phía sau đã đổ sập xuống đè lên người anh. 
Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà và công trình phụ của gia đình anh Mến bị đổ sập hoàn toàn. Bàn ghế và đồ đạc bên trong gia đình bị thổi bắn tứ tung, người dân sống xung quanh nhà anh Mến giật mình, hoảng hốt.
Vụ nổ còn khiến anh Đoàn Văn Dụng (SN 1979, trú tại xã Thụy Dương, em ruột chị Hiện) và con gái của vợ chồng anh Mến bị thương.

Ông Duyên cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ. 


Phong Vân 

Bình luận
vtcnews.vn