Nổ khí metal: Đưa hết nạn nhân thiệt mang ra khỏi hầm

Thời sựThứ Hai, 02/07/2012 07:13:00 +07:00

(VTC News) – Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ khí metal đã được đưa ra ngoài sau 12 tiếng xảy ra vụ việc.

(VTC News) – Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ khí metal đã được đưa ra ngoài sau 12 tiếng xảy ra vụ việc.

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 5h30’ ngày 2/7, tại Giếng phụ mức 55-150 khai trường Công ty TNHH MTV 86 (Tổng công ty than Đông Bắc, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ nổ khí metal khiến 4 công nhân thợ cơ điện bậc 3/7 thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Dân Việt.

Nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, khoảng 8h45’ cùng ngày, nạn nhân Trần Văn Trình (SN 1987, quê Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ,Thái Bình) đã được đưa ra ngoài.

Tiếp đó, khoảng 17h thi thể 3 nạn nhân gồm: Hoàng Văn Trọng (SN 1987, quê Thiệu Quang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá); Nguyễn Thế An (SN 1989, quê quán Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Lê Kim Long (SN 1985, quê Hoàng Long, Hoàng Hoá, Thanh Hoá) đã được đưa ra ngoài.

Cũng trong ngày 2/7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến kiểm tra công tác cứu hộ, động viên thăm hỏi mỗi nạn nhân 6 triệu đồng; thành phố Cẩm Phả thăm hỏi mỗi nạn nhân 3 triệu đồng; Công ty TNHH MTV 86 hỗ trợ mỗi nạn nhân 30 triệu đồng.

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn