Nổ khí gas Anpha Petrol, một phụ nữ nhập viện cấp cứu

Thời sựThứ Sáu, 31/03/2017 15:25:00 +07:00

Sau vụ nổ khí gas, nhiều vật dụng trong khu bếp bị xáo trộn, hư hỏng, bình gas Anpha Petrol bị cháy xém, người phụ nữ chủ nhà phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ khí gas Anpha Petrol xảy ra vào khoảng 7h ngày 31/3, tại số nhà 2 ngõ 81, phố Trạm (Long Biên, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng nổ khí gas lớn trong nhà của chị L. T. T. A. (SN 1979) tại địa chỉ trên. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy chị A. bị bỏng nặng.

17690507_10202937308149603_689415902_n

Hiện trường nơi bình gas Anpha Petrol phát ra tiếng nổ. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa chị A. đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong khu bếp bị xáo trộn, hư hỏng, bình gas bị cháy xém nằm giữa nhà.

Theo quan sát của PV, bình gas bị cháy có dòng chữ Anpha Petrol. Đây là sản phẩm bình gas của Công ty Cổ phần Khí đốt Gia Định có địa chỉ tại Lô 14, KCN Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

17555568_10202937309589639_1282323550_n

Khu vực nơi đặt bình gas Anpha Petrol tại nhà nạn nhân. 

Trước đó, liên quan đến sản phẩm bình gas của công ty này, VTC News đã phản ánh trường hợp cháy nổ gas tại nhà ông Dương Mạnh Thảo (SN 1963, Khu tập thể giáo viên Ninh Hiệp, xóm 5, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội).

Theo đó, ngày 11/4/2015, khi ông Thảo đang nấu cơm trưa thì phát hiện gas từ bình bị rò rỉ, phụt mạnh lên trần nhà. Ông Thảo lấy tay vặn khóa van lại nhưng cũng không có tác dụng. Lúc này vợ ông đang soạn bài ở phía trong nhà.

Ngay nhà bên cạnh, 35 học sinh tiểu học đang học thêm. Lo sợ bình gas phát nổ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng vợ và các cháu học sinh, ông Thảo liều mình ôm bình gas đang bốc cháy để ra khoảng không gian thông thoáng ở phía ngoài.

nguoi-dan-ong-lieu-chet-om-qua-bom-gas-dang-chay-cuu-vo-va-hang-chuc-hoc-sinh-0

Ông Dương Mạnh Thảo kể lại sự việc với phóng viên VTC News.

Lúc này, “bom gas” đã bịt lối đi. Ông Thảo cùng vợ hô hoán và được một số người dân tới đập cửa sổ để vợ chồng ông thoát ra ngoài. Rất may, bình gas bốc cháy rừng rực đến khi hết gas thì tắt, không phát nổ.

Vụ hỏa hoạn khiến ông Thảo bị bỏng nặng, nhiều tài sản có giá trị của gia đình bị hư hỏng, trong đó có một chiếc xe đạp điện bị thiêu rụi. Ngay sau khi sự việc xảy ra ông Thảo đã khiếu nại lên Công ty Cổ phần Khí đốt Gia định nhưng công ty này từ chối bồi thường thiệt hại cho ông.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Video: Kinh hoàng 2000 bình gas nổ trong 2 tiếng

Ngọc Thắng - Phong Sơn
Bình luận
vtcnews.vn